Mặt trận tỉnh tiếp nhận hơn 101 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai

NHÃ PHƯƠNG - PHI THÀNH 26/12/2020 10:40

(QNO) - Chiều 25.12, tại huyện Duy Xuyên, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề bàn về công tác cứu trợ do thiên tai gây ra. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, Mặt trận các cấp luôn tạo mọi điều kiện cho các đoàn cứu trợ đến hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do bão lũ. Ảnh: T.P
Thời gian qua Mặt trận các cấp tạo mọi điều kiện cho các đoàn cứu trợ đến hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại do bão lũ. Ảnh: T.P

Trước những thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra, Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở nỗ lực phối hợp cùng chính quyền các cấp huy động đoàn viên, hội viên tích cực giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả; kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình người bị nạn và tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn cứu trợ đến hỗ trợ người dân.

Tính đến ngày 24.12, 186 cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong và ngoài địa phương đăng ký ủng hộ kinh phí 126,2 tỷ đồng, trong đó đã chuyển vào tài khoản quỹ cứu trợ Mặt trận tỉnh hơn 101 tỷ đồng. Từ sự hỗ trợ này, Mặt trận tỉnh đã phân bổ kinh phí xây dựng 572 ngôi nhà, sửa chữa 2.392 ngôi nhà, hỗ trợ thân nhân 71 người chết và 329 người bị thương…

Cạnh đó, Mặt trận tỉnh tiếp nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm và quà tặng trị giá hơn 5 tỷ đồng. Mặt trận 18 huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận hơn 30 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Nhiều nhà hảo tâm kịp thời động viên, sẻ chia khó khăn với người dân vùng bị thiên tai. Ảnh: T.P
Nhiều nhà hảo tâm kịp thời động viên, sẻ chia khó khăn với người dân vùng bị thiên tai. Ảnh: T.P

Ông Võ Xuân Ca - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đoàn cứu trợ đến thăm hỏi, hỗ trợ trực tiếp người dân. Đồng thời nhanh chóng giải ngân nguồn kinh phí còn tồn đọng, ưu tiên hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng và sửa chữa nhà ở cho nhân dân.

“Cần lưu ý, công tác tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn quỹ huy động, nhất là nguồn điều chuyển của tỉnh phải thực hiện đảm bảo theo đúng quy chế tổ chức và hoạt động của Ban cứu trợ tỉnh” - ông Võ Xuân Ca nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Mặt trận tỉnh tiếp nhận hơn 101 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO