Một hộ dân lấn đất công ở Bình Đào: Chính quyền chậm xử lý

HÀN GIANG 24/06/2021 07:07

Hộ ông Hồ Thanh Dũng không thực hiện tháo dỡ tường rào, cổng ngõ đã được xây dựng kiên cố làm ảnh hưởng đến tuyến đường liên xóm tại tổ 5 (thôn Trà Đóa 1, xã Bình Đào, Thăng Bình) theo yêu cầu của chính quyền xã, khiến người dân phải “kêu cứu” đến tỉnh…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tiếp, nghe các hộ dân tổ 5, thôn Trà Đóa 1, xã Bình Đào phản ánh nội dung đơn kiến nghị. Ảnh: N.Đ
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tiếp, nghe các hộ dân tổ 5, thôn Trà Đóa 1, xã Bình Đào phản ánh nội dung đơn kiến nghị. Ảnh: N.Đ

Theo hồ sơ do một số hộ dân tổ 5 (thôn Trà Đóa 1) cung cấp, hộ ông Hồ Thanh Dũng được cha vợ cho một phần diện tích đất để xây dựng nhà ở. Quá trình sử dụng ông Dũng lấn ao nước mở rộng diện tích và lấn chiếm con đường đi chung.

Nhận được đơn kiến nghị của người dân, ngày 25.3.2020, bộ phận địa chính xã mời hộ ông Hồ Thanh Dũng làm việc. Ngày 30.3.2020, tổ quản lý hiện trạng xã Bình Đào kiểm tra hiện trường thì phát hiện gia đình ông Dũng đã xây dựng kè ta luy và đường đi vào nhà ông (cũng là lối đi chung) mà không báo cáo với xã.

Đến ngày 8.4.2020, ông Dũng đổ đường bê tông đi vào nhà mình. UBND xã đã chỉ đạo tổ quản lý hiện trạng lập biên bản và đình chỉ việc xây dựng đường của ông Hồ Thanh Dũng, ông đã ký biên bản đình chỉ. Tuy nhiên, điều khiến các hộ dân bức xúc là hơn một năm qua, UBND xã Bình Đào vẫn “lừng khừng” trong việc giải quyết dứt điểm vụ việc (buộc ông Dũng tháo dỡ tường rào, cổng ngõ trả lại mặt bằng con đường đảm bảo lối đi chung như tinh thần cuộc họp ngày 10.4.2020).

Tại Văn bản số 09 ngày 13.3.2021, UBND xã Bình Đào cho biết, hộ ông Dũng không thực hiện nội dung cuộc họp, không tự tháo dỡ tường rào, cổng ngõ. Ngày 10.6.2020, UBND xã Bình Đào tiếp tục tổ chức cuộc họp giải quyết, vận động để gia đình ông Dũng tự tháo dỡ và cũng đã nhiều lần làm việc nhưng đến nay ông Dũng vẫn chưa thực hiện.

Được biết, ngày 16.11.2020, cán bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, Phòng Tài nguyên – môi trường và Ban Quản lý dự án – đô thị huyện Thăng Bình phối hợp với UBND xã Bình Đào đo đạc lại diện tích thửa đất thực tế mà gia đình ông Hồ Thanh Dũng đang sử dụng, có sự tham gia của các hộ dân làm đơn kiến nghị nêu trên.

Theo đó, thửa đất số 317, tờ bản đồ số 08 có số liệu đo đạc mới theo hiện trạng gia đình ông Hồ Thanh Dũng đang sử dụng với diện tích 448,6m2. Như vậy diện tích tăng so với số liệu đo đạc cơ sở dữ liệu đất đai năm 2011 là 58,m2. Hiện trạng trên phần diện tích tăng gia đình ông Dũng đã xây dựng tường rào và cổng ngõ kiên cố.

Vợ chồng ông Nguyễn Thanh Dũng thống nhất với số liệu đo đạc năm 2011 - số liệu theo dự án đo đạc cơ sở dữ liệu đất đai vùng đông huyện Thăng Bình. Trên cơ sở kết quả đo đạc, ngày 21.12.2020, UBND xã Bình Đào họp cộng đồng dân cư tổ 5 (thôn Trà Đóa 1), có 11 ý kiến tham gia và đã khẳng định con đường liên xóm nói trên được hình thành từ khoảng năm 1965 cho đến nay, có chiều rộng từ 2m đến dưới 3m.

Vậy nhưng, qua nhiều cuộc họp sau đó, việc giải quyết hộ ông Hồ Thanh Dũng xây dựng tường rào, cổng ngõ ảnh hưởng đến tuyến đường liên xóm tại tổ 5 vẫn chưa dứt điểm. Tại Văn bản số 09 ngày 13.3.2021 của UBND xã Bình Đào khẳng định, diện tích chênh lệch giữa hai lần đo là tăng 58,4m2 thì hộ ông Hồ Thanh Dũng phải tháo dỡ công trình đã xây dựng trên phần diện tích tăng và trả lại diện tích đó cho Nhà nước quản lý. Sau ngày 22.3.2021, gia đình ông không thực hiện tháo dỡ thì UBND xã Bình Đào tham mưu UBND huyện xử lý theo quy định của pháp luật.

Chờ đợi kéo dài nên dẫn đến bức xúc, một số hộ dân tổ 5 vừa đến phản ánh tại buổi tiếp dân định kỳ tháng 6.2021 của UBND tỉnh. Trao đổi với các hộ dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu khẳng định, sau buổi tiếp, Văn phòng UBND tỉnh sẽ có văn bản đôn đốc UBND huyện Thăng Bình xử lý dứt điểm, không để vụ việc kéo dài.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Một hộ dân lấn đất công ở Bình Đào: Chính quyền chậm xử lý
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO