Mùa hoa tết mỹ mãn

HOÀNG LIÊN 13/02/2021 10:51

(QNO) - Mùa hoa tết xứ Quảng năm nay dẫu đối diện không ít khó khăn do thiên tai, dịch bệnh song mỹ mãn ngoài sự mong đợi của tiểu thương, chủ vườn lẫn người mua.

Một số loại hoa mới trên đường Lam Sơn (Tam Kỳ) được người mua yêu thích. Ảnh: H.L
Một điểm bán hoa tết trên đường Lam Sơn (Tam Kỳ). Ảnh: H.L

Trong khi đâu đó trên cả nước thỉnh thoảng bắt gặp thông tin chợ hoa tết đìu hiu, vắng bóng người mua hay cảnh đập bỏ chậu, vứt hoa tan tác... thì ở khắp các chợ hoa, đường hoa xứ Quảng, tín hiệu tích cực là sức mua khá mạnh và giá cả duy trì ổn định.

Tại TP.Tam Kỳ, đêm 30 tết, dạo quanh các chợ hoa, đường hoa ở khu vực Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, đường Điện Biên Phủ, Lý Thường Kiệt, Phan Bội Châu, Trần Hưng Đạo và một số điểm bán hoa tại đường Lam Sơn, nhìn chung hoa đã hết vèo. Đâu đó còn thưa thớt chậu hoa muộn và cảnh người bán - mua lao xao, ngã giá. Nhiều điểm không còn hoa để bán, dù vẫn còn người đến tìm hoa. 

Thị trường hoa ở Tam Kỳ năm nay vẫn là cúc đại đóa, pha lê, quật, hoa ngũ sắc, mồng gà, ly, thược dược, giấy, lan, mai xuân, sao nhái, sao băng, cây phong thủy... Một tiểu thương bán cúc pha lê, cúc đại đóa ở phường Hòa Hương chia sẻ: "Năm nay, giá hoa tết cũng cao do lượng hoa khan hiếm, dù bán hết nhưng tiền lời có thấp hơn chút đỉnh". Lúc 10 giờ đêm 30 tết, do đã có khoản lời khá nên tiểu thương này bán số chậu cúc còn lại với giá mềm hơn để về đón giao thừa. 

Một tiểu thương tên Lan tại đường Điện Biên Phủ chia sẻ: "Chưa năm nào bán hoa tết khỏe như năm nay. Các năm trước ở thời điểm cuối phải bán tháo bán đổ, bán rẻ số hoa còn lại để kịp về đón giao thừa; còn năm nay tầm 28 - 29 tết người mua rất nhiều, ngày 30 sức mua tăng mạnh, giá cả vẫn ổn định".

Tại Đại Lộc, sức tiêu thụ hoa tết rất mạnh, nhất là 3 ngày cuối năm. Mai tết, quật tết, cúc pha lê, đại đóa, thược dược, ly, hồng chậu, lan chậu... được bán sạch. Duy chỉ có cúc địa, cúc cành cúng bàn thờ gia tiên do lượng cung quá nhiều nên đêm giao thừa nhiều nơi vẫn đọng, song không đáng kể. Chị Ly - tiểu thương chợ Ái Nghĩa chia sẻ: "Ai cũng nghĩ năm nay khó khăn, lượng mua sẽ giảm sút nhưng mọi thứ đã ổn. Tôi không lãi được như các năm nhưng cũng đủ ăn tết no đủ".

Chị Nguyễn Thị H. - tiểu thương bán mai Bình Định ở đường hoa Hùng Vương (Ái Nghĩa) cho hay: "Tôi nhập về cả trăm chậu mai tết, giá thấp nhất khoảng 1 triệu đồng, nhiều lên tới vài triệu đồng. Ngày 29 và sáng 30 tết, lượng mai đã hết, chỉ còn một số chậu để chưng". Trong khi đó, theo khảo sát, quật tết năm nay có giá hạ so với các năm, giảm 200 - 300 nghìn đồng/chậu.

Tại vựa hoa Hà Đông (xã Điện Hòa, Điện Bàn), theo ông Nguyễn Văn Sáu - một chủ hộ trồng cúc đại đóa, vạn thọ có tiếng, vườn ông trồng hơn 3.000 chậu lớn nhỏ, giá tại vườn dao động 400 nghìn đồng/cặp nhỏ cho tới 1,5 triệu đồng/cặp lớn. "Các chủ vườn ở đây ai cũng bán hết hoa, ăn tết mỹ mãn. Năm nay lượng hoa tết khan, ít nguồn cung, giá ổn định. Gia đình tôi thu về 900 triệu đồng, trừ chi phí lãi hơn 400 triệu đồng" - ông Sáu nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Mùa hoa tết mỹ mãn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO