Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường ở Tam Kỳ, Phú Ninh

Nhóm PV 07/10/2020 17:20

(QNO) - Mưa lớn kéo dài suốt ngày hôm nay 7.10 khiến nhiều tuyến đường của TP.Tam Kỳ và huyện Phú Ninh bị ngập nặng.

Các tuyến đường tại TP.Tam Kỳ bị ngập sâu. Ảnh: T.C
Các tuyến đường tại TP.Tam Kỳ bị ngập sâu. Ảnh: PV

Ghi nhận tại TP.Tam Kỳ, nhiều tuyến đường lớn như Trần Hưng Đạo, Trưng Nữ Vương, Điện Biên Phủ, Phan Châu Trinh, Hùng Vương… mưa lớn gây ngập sâu 0,2 - 0,4m khiến việc lưu thông của các phương tiện gặp nhiều khó khăn, nhiều xe chết máy. Sinh hoạt của người dân cũng xáo trộn bởi đợt mưa lớn nhất từ đầu năm đến nay.

Nhiều đoạn của đường Hùng Vương bị ngập toàn bộ, nước ngập từ 0,2 đến 0.4m.
Nhiều đoạn đường Hùng Vương ngập 0,2 đến 0,4m. Ảnh: PV
Xe ô tô lưu thông qua ngã tư Phan Bội Châu - Trần Hưng Đạo khó khăn do mưa lớn. Ảnh: V.A
Ô tô lưu thông khó khăn qua ngã tư Phan Bội Châu - Trần Hưng Đạo. Ảnh: PV
Khu vực ngã tư đường Điện Biên Phủ với Phan Chu Trinh (Tam Kỳ) cũng bì bõm trong nước. Ảnh: HOÀI AN
Khu vực ngã tư đường Điện Biên Phủ - Phan Châu Trinh ngập sâu. Ảnh: PV

Clip đường sá Tam Kỳ ngập nặng sau mưa lớn:

Tại Phú Ninh, mưa lớn cũng gây ngập nhiều tuyến đường. Ở khu dân cư Chợ Lò (thôn Khánh Thịnh, xã Tam Thái), nước tràn vào một số nhà dân.

,
Đường sá Phú Ninh ngập nặng. Ảnh: PV

Bà Huỳnh Thị Nghiêu (50 tuổi, thôn Khánh Thịnh) cho biết, từ đêm 7.10 mưa như trút nước khiến nhà bà bị ngập. Nếu trời tiếp tục mưa lớn thì gia đình sẽ di dời một số đồ đạc lên cao để tránh hư hỏng.

Người dân ở thôn Khánh Thịnh, xã Tam Thái dùng bao cát để ngăn chặn không cho nước tràn vào nhà. Ảnh: HOÀI AN
Người dân thôn Khánh Thịnh (xã Tam Thái) dùng bao cát chắn nước mưa vào nhà. Ảnh: PV

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, trong 24 giờ qua, các địa phương trong tỉnh có mưa to đến mưa rất to. Tổng lượng mưa tại vùng núi và trung du phổ biến 50 - 110mm; vùng đồng bằng ven biển phổ biến 90 - 150mm, có nơi cao hơn 150mm, như Núi Thành 187mm.

Chủ cơ sở mầm non tư thực Thảo Nguyên, thôn Khánh Thịnh canh chừng nước lớn để đưa đồ đạc lên cao. Ảnh: HOÀI AN
Cơ sở mầm non Thảo Nguyên (xã Tam Thái) canh chừng nước lớn để đưa đồ đạc lên cao. Ảnh: PV

Dự báo 24 đến 48 giờ tới, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa đến hết ngày 10.10 phổ biến 300 - 500mm, có nơi hơn 600mm.

Lốc xoáy gây tốc mái nhà dân xã Tam Thanh

Theo thông tin từ chính quyền xã Tam Thanh (TP.Tam Kỳ), trận lốc xoáy xuất hiện vào khoảng 13 giờ 30 phút chiều nay 7.10 khiến một phần mái chợ Tam Thanh cùng 3 nhà dân bị tốc mái, trong đó 1 nhà dân bị tốc mái hoàn toàn.

Một nhà dân xã Tam Thanh bị lốc xoáy gây tốc mái.
Một nhà dân bị tốc mái. Ảnh: P.V

Ngay khi trận lốc xoáy đi qua, chính quyền xã đã phối hợp bộ đội biên phòng, dân quân địa phương khẩn trương thu dọn, sửa chữa, gia cố lại mái nhà cho người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Mưa lớn gây ngập nhiều tuyến đường ở Tam Kỳ, Phú Ninh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO