Mưa lũ gây sạt lở, tê liệt nhiều tuyến giao thông ở vùng cao (clip)

ALĂNG NGƯỚC 17/10/2021 11:03

(QNO) - Hàng loạt điểm sạt lở đất xuất hiện sau trận mưa lớn kéo dài từ chiều tối qua 16.10 đến nay, khiến nhiều tuyến đường lên các huyện Phước Sơn, Tây Giang, Nam Trà My... bị ách tắc, tê liệt giao thông

Mưa lũ gây cô lập xã Phước Thành (Phước Sơn). Ảnh: HỒ PHỨC
Mưa lũ gây cô lập xã Phước Thành (Phước Sơn). Ảnh: HỒ PHỨC

Sáng nay 17.10, trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam online qua điện thoại, ông Hồ Văn Phức - Chủ tịch UBND xã Phước Thành (Phước Sơn) cho biết, nhiều ngầm tràn, cầu dân sinh đi qua địa bàn xã đã bị lũ ngập sâu, cuốn trôi. Lũ dâng cao, một số khu tái định cư đang bị cô lập.

Từ sáng sớm nay, chính quyền xã Phước Thành đã cắt cử cán bộ đến từng thôn để kiểm tra tình trạng sạt lở, vận động người dân nhanh chóng sơ tán đến nơi  toàn. "Ngầm trôi hết rồi. Một số nhà dân cũng bị sạt lở đất từ taluy dương tràn vào, gây hư hỏng" - ông Phức cho biết thêm.

Clip mưa lũ tại xã Phước Thành (nguồn HỒ PHỨC):

Tại huyện Phước Sơn, chính quyền địa phương còn ghi nhận thêm nhiều điểm sạt lở mới ở xã Phước Kim; còn ở xã Phước Hiệp và Phước Xuân ít nhất 2 ngôi nhà người dân bị tốc mái.

* Tại Đông Giang, ông Hồ Quang Minh - Phó Chủ tịch UBND huyện cho hay, mưa lớn nhiều ngày qua khiến nước lũ tại các con sông Kôn, A Vương dâng cao. Mực nước lũ được ghi nhận xấp xỉ đợt lũ vào cuối năm 2020.

Mực nước lũ trên sông A Vương mấp mé cây cầu bê tông đi qua địa bàn xã A Rooih (Đông Giang). Ảnh: HỒ MINH
Mực nước lũ trên sông A Vương mấp mé cây cầu bê tông đi qua địa bàn xã A Rooih (Đông Giang). Ảnh: HỒ MINH

Hiện địa phương chưa ghi nhận thiệt hại do mưa lũ; công tác sơ tán người dân cũng đã được triển khai trước đó, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trước khi lũ gây cô lập.

* Tại Nam Trà My, hàng loạt tuyến đường liên huyện, liên xã bị sạt lở nặng tại nhiều điểm; một số cầu ngầm bị nước lũ ngập sâu. Đáng lưu ý, tại khu vực suối vào nóc Ông Đề do nước lớn khiến việc lưu thông bị tắc, mọi phương tiện không thể qua lại.

Hiện địa phương đã tổ chức sơ tán 147 hộ/605 khẩu hộ có nguy cơ sạt lở về vị trí an toàn. Trong đó, xã Trà Cang 15 hộ/65 khẩu; Trà Leng 100 hộ/394 khẩu; Trà Nam 15 hộ/79 khẩu; Trà Tập 14 hộ/55 khẩu; Trà Mai 2 hộ/8 khẩu và Trà Linh 1 hộ/4 khẩu.

Một điểm sạt lở nặng tại vùng cao. Ảnh: CTV
Một điểm sạt lở nặng tại vùng cao. Ảnh: CTV

* Còn tại Tây Giang, theo Phó Chủ tịch UBND huyện - Lê Hoàng Linh, ngoài nước lũ tràn qua đường gây ngập nặng tại tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã A Vương khiến giao thông bị ách tắc cục bộ, 4 xã vùng cao cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở, nặng nhất là đoạn Km43+300 xã Tr’Hy.

Nước lũ tràn sâu trên tuyến đường Hồ Chí Minh lên Tây Giang. Ảnh: L.H.L
Nước lũ tràn sâu trên tuyến đường Hồ Chí Minh lên Tây Giang. Ảnh: L.H.L

Chính quyền địa phương huy động lực lượng triển khai khắc phục, đảm bảo việc đi lại của người được an toàn. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài, việc khắc phục gặp rất nhiều khó khăn.

Clip nước sông A Vương ngập sâu, tràn vào tuyến đường Hồ Chí Minh:

“Đối với những khu vực có nguy cơ sạt lở, chúng tôi tổ chức di dời người dân đến nơi an toàn. Đồng thời, hỗ trợ các địa phương tích trữ lương thực, đảm bảo không để người dân thiếu đói tại các xã vùng cao có nguy cơ bị chia cắt do mưa lũ” - ông Linh nói.

Người dân Tây Giang bất chấp nguy hiểm, lội nước trở về nhà. Ảnh: A. HẬU
Người dân Tây Giang bất chấp nguy hiểm, lội nước trở về nhà. Ảnh: A. HẬU
Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương tổ chức cắm biển cảnh báo tại khu vực nguy hiểm. Ảnh: A.HẬU
Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương tổ chức cắm biển cảnh báo tại khu vực nguy hiểm. Ảnh: A.HẬU
Nước lũ đang lên rất nhanh, một số khu dân cư vùng cao bị cô lập. Ảnh: A.HẬU
Nước lũ đang lên rất nhanh, một số khu dân cư vùng cao bị cô lập. Ảnh: A.HẬU
Một chiếc cầu treo bị xiên vẹo do lũ. Ảnh: A.HÈ
Một chiếc cầu treo bị xiên vẹo do lũ. Ảnh: A.HÈ
Mặt đường bị bong tróc, xói lở. Ảnh: A.HÈ
Mặt đường bị bong tróc, xói lở. Ảnh: A.HÈ
Sạt lở đất khiến nhiều tuyến đường bị ách tắc. Ảnh: A.HÈ
Sạt lở đất khiến nhiều tuyến đường bị ách tắc. Ảnh: A.HÈ
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Mưa lũ gây sạt lở, tê liệt nhiều tuyến giao thông ở vùng cao (clip)
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO