Mưa lũ làm 5.373 ngôi nhà bị ngập, hơn 2.500 người phải sơ tán.

M.L 24/10/2021 20:55

(QNO) - Báo cáo cuối ngày 24.10 của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết, mưa lớn đã gây ngập lụt tại nhiều địa phương, thiệt hại về giao thông, sản xuất nông nghiệp, làm 5.373 nhà bị ngập và hơn 2.500 nguời dân phải sơ tán. 

Nhiều tuyến đường tại TP.Tam Kỳ bị ngập sâu. Ảnh: H.Q
Nhiều tuyến đường tại TP.Tam Kỳ bị ngập sâu. Ảnh: H.Q

Tính đến 17 giờ chiều nay 24.10, trên địa bàn tỉnh có 779 hộ với 2.535 khẩu được sơ tán. Trong đó, Tam Kỳ 22 hộ, 57 khẩu; Phú Ninh sơ tán xen ghép 533 hộ, 1.803 khẩu và 8 hộ (62 khẩu) sơ tán tập trung; Quế Sơn sơ tán xen ghép 204 hộ, 546 khẩu, di dời tập trung 12 hộ, 17 khẩu; Bắc Trà My sơ tán 14 hộ. 

Mưa lũ còn làm 5.373 nhà bị ngập. Trong đó, Núi Thành có 1.592 nhà bị ngập từ 0,5 - 0,7m; TP.Tam Kỳ có 1.235 nhà bị ngập từ 0,3 - 1,2m; TP.Hội An có 785 nhà bị ngập sâu từ 0,1 - 0,5m; huyện Thăng Bình có 710 nhà bị ngập từ 0,3 - 1,2m;  một số khu dân cư tại các xã Tam An, xã Tam Đàn, xã Tam Thành (huyện Phú Ninh) ngập sâu từ 1,5 - 2,0m.

Mưa lớn, nước dâng đã làm 1 người nghi bị mất tích tại cầu Ông Hiền (trên quốc lộ 1, gần ngã 3 Kỳ Lý - Phú Ninh). Tại huyện Nam Trà My, 3 nhà bị sạt lở đất, 3 nhà có nguy cơ đã được di dời người và tài sản đến nơi an toàn. Huyện Núi Thành có 2 nhà bị sạt lở đất vào nhà. Tại Phú Ninh, lở đất làm sập nhà dưới của 2 hộ gia đình. Mưa lũ cũng đã làm 2 tàu, 3 ghe máy bị chìm, 1 tàu bị thủng nước ở huyện Núi Thành.

Về nông nghiệp, mưa lớn làm thiệt hại 97,1ha diện tích hoa màu, rau màu. Riêng tại huyện Núi Thành, 150ha diện tích đất nuôi trồng thủy sản bị sạt lở và 2,5ha ao nuôi trồng thủy sản bị ngập. Một số trang trại chăn nuôi trên địa bàn huyện Phú Ninh bị ngập, cuốn trôi, thiệt hại 2ha cỏ chăn nuôi.

Sông Nước Là chia cắt xã Trà Mai với Trà Don. Ảnh: Đ.N
Sông Nước Là chia cắt xã Trà Mai với Trà Don. Ảnh: Đ.N

Về giao thông, tại Nam Trà My, tuyến quốc lộ 40B đoạn Km103+100 bị sạt lở, đất đá tràn ra đường. Tại Bắc Trà My, giao thông bị chia cắt tuyến Trà Đốc đi Trà Bui; tuyến Trà Giác đi Trà Ka; tuyến đường đi thôn 5 (cũ) xã Trà Kót; tuyến đường ĐX từ thôn 4 đi thôn 6 xã Trà Bui...

Huyện Phú Ninh sạt lở, hư hỏng một số tuyến giao thông nông thôn ở các xã Tam Dân, Tam Lãnh, Tam Đàn... và nhiều vùng bị ngập nước, cô lập tại các xã Tam An, Tam Đàn, Tam Thành.

Tại Quế Sơn, sạt lở taluy dương tuyến đường ĐT611, sạt lở taluy âm tuyến đường ĐH01.QS, đoạn dẫn vào Cầu Đập Bổ, tuyến ĐH15.QS; sạt lở khoảng 700m3 đường giao thông nông thôn.

Tuyến ĐT606 tại huyện Tây Giang bị sạt lở chia cắt giao thông lên các xã vùng cao của huyện.

Sạt lở xảy ra trên tuyến ĐT611 (Quế Sơn - Nông Sơn). Ảnh: CT
Sạt lở xảy ra trên tuyến ĐT611 (Quế Sơn - Nông Sơn). Ảnh: C.T
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Mưa lũ làm 5.373 ngôi nhà bị ngập, hơn 2.500 người phải sơ tán.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO