Năm 2021, Núi Thành thiệt hại hơn 23,6 tỷ đồng do thiên tai

VĂN PHIN 09/07/2022 13:56

(QNO) - Ngày 8.7, UBND huyện Núi Thành tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, triển khai kế hoạch năm 2022.

Thu hoạch đậu phụng sau mưa trái mùa.
Người dân Núi Thành thu hoạch đậu phụng sau đợt mưa trái mùa cuối tháng 3.2022. Ảnh: VĂN PHIN

Năm 2021, trên địa bàn huyện Núi Thành chịu ảnh hưởng trực tiếp 2 cơn bão và 2 đợt mưa lớn khiến 3 người bị thương, thiệt hại hơn 1.000ha cây nông nghiệp và nhiều nhà cửa, công trình dân sinh. Xảy ra 42 vụ tai nạn, sự cố trên biển làm 6 người chết, 1 người mất tích, 9 người bị thương; 14 tàu thuyền bị chìm, hỏng máy... Tổng thiệt hại tài sản hơn 23,6 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, đợt mưa trái mùa cuối tháng 3 gây thiệt hại hơn 51 tỷ đồng. Từ nay đến cuối năm, Núi Thành xác định công tác phòng chống thiên tai là nhiệm vụ trọng tâm; chủ động tổ chức có hiệu quả các biện pháp ứng phó và khắc phục nhanh hậu quả do thiên tai gây ra.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Năm 2021, Núi Thành thiệt hại hơn 23,6 tỷ đồng do thiên tai
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO