Năm 2021, Tây Giang có 227 hộ thoát nghèo

ĐÌNH HIỆP 16/12/2021 15:34

(QNO) - Huyện Tây Giang đã hoàn thành công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 theo 2 chuẩn nghèo đa chiều.

Những năm qua, huyện Tây Giang đầu tư san ủi mặt mặt sắp xếp dân cư những từng bước nâng cao đời sống người dân, nhưng tỷ lệ nghèo vẫn còn ở mức cao so với mặt bằng chung của tỉnh. Ảnh ĐH
Tỷ lệ hộ nghèo ở Tây Giang còn cao so với mặt bằng chung của tỉnh. Ảnh: Đ.H

Theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020, toàn huyện có 1.582 hộ nghèo (chiếm 29,22%); theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 có 3.579 hộ nghèo (66,09%). Năm 2021 có 227 hộ thoát nghèo, vượt 17 hộ so với chỉ tiêu tỉnh giao; có 137 hộ đăng ký thoát nghèo năm 2022.

Ông Ngô Văn Luận - Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện cho biết, công tác điều tra hộ nghèo, cận nghèo còn nhiều bất cập như: một số xã triển khai quá chậm so với quy định, không đúng quy trình, chưa phản ánh sát với thực tế đời sống người dân; nhiều thôn có sóng điện thoại yếu gây khó khăn khi nhập dữ liệu; nhiều xã phải thực hiện điều tra, rà soát bằng phiếu giấy gây ảnh hưởng đến tiến độ.

Theo ông Luận, tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn mới năm nay vẫn còn ở mức cao so với mặt bằng chung của tỉnh, một phần do ảnh hưởng thiên tai, bão lũ và dịch bệnh Covid-19. Người dân Tây Giang vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn, nguy cơ tái nghèo là điều khó tránh khỏi.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Năm 2021, Tây Giang có 227 hộ thoát nghèo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO