Nam Giang: Di dời nhiều hộ dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở

ĐĂNG NGUYÊN 08/10/2020 16:38

(QNO) - Chiều nay 8.10, ông Nguyễn Đăng Chương - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Nam Giang cho biết, trước tình hình mưa lũ gây ngập, sạt lở hàng chục ngôi nhà, chính quyền địa phương đã tiến hành di dời khẩn cấp người dân đến nơi an toàn.

Sạt lở đất đe dọa nhiều ngôi nhà của đồng bào vùng cao. Ảnh: Đ.N
Sạt lở đất đe dọa nhiều ngôi nhà của đồng bào vùng cao. Ảnh: Đ.N

Theo đó, trong tối 7.10, ngoài huy động lực lượng xung kích di dời các hộ dân thôn Đông Râm, chính quyền thị trấn Thạnh Mỹ còn vận động di dời khẩn cấp 4 hộ dân địa phương ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Cũng trong đêm qua, xã Đắc Pring di dời 2 hộ dân; xã Chơ Chun di dời 5 ngôi nhà có nguy sạt lở và 1 ngôi nhà khác tại thôn Blăng bị sập đổ do đất đá tràn vào nhà. Xã Đắc Pre hiện có 5 ngôi nhà bị đất đá tràn lấp vào nhà; đường giao thông vào khu sản xuất ở thôn 58 bị nứt gãy, hư hỏng kéo dài 10m.

Mưa lũ cũng khiến hơn 5.000m2diện tích lúa rẫy của xã Đắc Tôi bị ngã đổ, hư hại nặng. Một cây trụ điện trên tuyến đường đi thôn Pà Đhí (xã Zuôih) bị ngã và sạt lở, gây tắc nghẽn tại một số tuyến đường giao thông nông thôn.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nam Giang: Di dời nhiều hộ dân khỏi vùng nguy cơ sạt lở
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO