Nam Trà My thiệt hại hơn 177 tỷ đồng do thiên tai năm 2021

PHÚ THIỆN 17/08/2022 07:20

(QNO) - Chiều 16.8, UBND huyện Nam Trà My tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Sạt lở trên tuyến đường Quốc lộ 40B hồi tháng 10.2021 gây ách tắc nhiều ngày.
Sạt lở tuyến quốc lộ 40B qua Nam Trà My hồi tháng 10.2021. Ảnh: PHÚ THIỆN

Các đợt mưa lũ năm 2021 làm 39 ngôi nhà tại xã Trà Mai, Trà Cang, Trà Dơn và Trà Tập bị thiệt hại 20 - 70%, mất an toàn sử dụng. Các tuyến ĐH từ trung tâm huyện đến trung tâm 10 xã và các tuyến đường từ xã về thôn, khu dân cư bị sạt lở nặng, phương tiện không thể lưu thông. Cầu Trà Leng (xã Trà Leng) hư hỏng nghiêm trọng mố cầu và đường dẫn.

Bảy công trình thủy lợi, 5 công trình nước sinh hoạt bị đất đá vùi lấp, cuốn trôi; hơn 289.000m3 đất sạt lở trên các tuyến đường liên thôn, liên xã; 354 con gia súc bị chết. Huyện vận động di dời, sơ tán 5 hộ với 21 nhân khẩu bị sạt lở nhà cửa tại thôn 1, xã Trà Mai về nơi an toàn; di dời bằng hình thức xen ghép cho 215 hộ với khoảng 800 nhân khẩu ở các vùng có nguy cơ sạt lở.

Tổng giá trị thiệt hại do thiên tai năm 2021 trên địa bàn Nam Trà My hơn 177 tỷ đồng, không ghi nhận thiệt hại về người.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nam Trà My thiệt hại hơn 177 tỷ đồng do thiên tai năm 2021
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO