Nam Trà My tiếp tục đeo đuổi mục tiêu phát triển dược liệu dưới tán rừng

D.LỆ - Đ.ĐẠO 01/03/2023 15:56

(QNO) - Chiều nay 1/3, UBND huyện Nam Trà My tổ chức buổi gặp mặt báo chí đầu năm 2023, thông tin tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện năm 2022 và định hướng phát triển trong năm 2023. Đến dự có hơn 100 lãnh đạo, phóng viên đại diện cho các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở TT-TT.

Huyện Nam Trà My gặp mặt báo chí đầu năm 2023. Ảnh: D.L
Huyện Nam Trà My gặp mặt báo chí đầu năm 2023. Ảnh: D.L

Ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My thông tin, năm 2022 kinh tế - xã hội của huyện đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật trong 31 chỉ tiêu do HĐND huyện đề ra, địa phương đã hoàn thành và vượt kế hoạch 23 chỉ tiêu, 7 chỉ tiêu chưa đạt và 1 chỉ tiêu không thực hiện được do không được tỉnh bố trí nguồn lực. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước đạt 789,39 tỷ đồng, tăng 10,07% so với năm 2021. 

Phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu được huyện Nam Trà My xác định là hướng đi chủ lực. Ảnh: D.L
Phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu được huyện Nam Trà My xác định là hướng đi chủ lực. Ảnh: D.L

Năm qua, Nam Trà My trồng được 74,9ha cây dược liệu (gồm đẳng sâm, lan kim tuyến, giảo cổ lam, đương quy) và sâm Ngọc Linh; trồng mới 1.438ha rừng, gồm các loại cây như quế, dỗi, xoan ta, sao đen… Địa phương đã xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng đường dây 110KV, từ đây giải quyết được cơ bản việc mất điện thường xuyên trên địa bàn huyện.

Đến hết ngày 31/12/2022, tổng kế hoạch vốn đầu tư bố trí cho các dự án đầu tư xây dựng do Nam Trà My quản lý là hơn 386 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 240 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 62,28% kế hoạch vốn giao). Cuối năm 2022, địa phương còn 3.609 hộ nghèo, giảm 721 hộ so với năm 2021 (tương ứng với 10,55%).

Trong năm 2023, Nam Trà My xác định hướng phát triển kinh tế chính vẫn là phát triển các loại cây dược liệu dưới tán rừng, đặc biệt là cây sâm Ngọc Linh, cây quế Trà My. Đi đôi với đó là làm tốt công tác trồng, bảo vệ và phát triển rừng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình quy hoạch, sắp xếp, bố trí lại dân cư theo Nghị quyết số 23 của HĐND tỉnh.

Các chương trình mục tiêu quốc gia gồm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị quyết 88 của Quốc hội sẽ được huyện lồng ghép thực hiện hiệu quả, đồng bộ.

Ngoài ra, Nam Trà My còn tiếp tục quan tâm các giải pháp thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, mà nhiệm vụ trọng tâm là phòng trào “3 cán bộ công chức giúp 1 hộ nghèo”. Duy trì tổ chức tốt các phiên chợ sâm Ngọc Linh và hàng nông sản đặc trưng miền núi hằng tháng và tổ chức Lễ hội sâm quốc gia lần thứ nhất vào tháng 8/2023; Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Nam Trà My. 

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nam Trà My tiếp tục đeo đuổi mục tiêu phát triển dược liệu dưới tán rừng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO