Nâng cao nhận thức bảo vệ động vật hoang dã qua mô hình cà phê Sơn Dã

ĐÔNG YÊN 25/02/2023 13:35

(QNO) – Mô hình cà phê Sơn Dã đang được tổ chức tại phố cổ Hội An nhằm góp phần bảo tồn động vật hoang dã, bảo vệ thiên nhiên. Đây là hoạt động của Hợp phần Bảo tồn đa dạng sinh học thuộc dự án Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa kỳ (USAID) tài trợ tổ chức.

Người dân và du khách vừa thưởng thức cà phê vừa được tham gia các hoạt động tương tác, trải nghiệm tìm hiểu các thông tin về bảo vệ động vật hoang dã. Ảnh: Đ.Y
Người dân và du khách vừa thưởng thức cà phê vừa được tham gia các hoạt động tương tác, trải nghiệm tìm hiểu các thông tin về bảo vệ động vật hoang dã. Ảnh: Đ.Y

Với thông điệp “Thịt rừng kề miệng, nguy cơ chực chờ”, hoạt động trải nghiệm cà phê Sơn Dã hướng đến thay đổi hành vi và quan niệm xã hội nhằm giảm cầu tiêu thụ thịt động vật hoang dã (ĐVHD), đồng thời kêu gọi sự tham gia của cộng đồng cùng chung tay bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người dân địa phương và du khách vừa thưởng thức cà phê vừa được tham gia các hoạt động tương tác, trải nghiệm như xem triển lãm, tìm hiểu và giải đáp các bộ câu hỏi về 6 loài ĐVHD quý hiếm cần được bảo vệ, vận động cùng với nhạc phẩm và vũ đạo hiện đại mô phỏng hành vi tiêu dùng và các nguy cơ gắn liền với tiêu thụ thịt rừng.

Hoạt động trải nghiệm cà phê Sơn Dã đặt mục tiêu giúp cộng đồng nhận diện các loài ĐVHD đang được bảo vệ theo các quy định pháp luật; những hành vi có nguy cơ vi phạm pháp luật về bảo vệ ĐVHD. Chung tay cùng với chính quyền địa phương lan tỏa thông điệp về tầm quan trọng của việc bảo vệ ĐVHD, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và đa dạng sinh học.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nâng cao nhận thức bảo vệ động vật hoang dã qua mô hình cà phê Sơn Dã
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO