Ngành LĐ-TB&XH tập trung nhiệm vụ đảm bảo an sinh hậu dịch bệnh

DIỄM LỆ 01/07/2022 14:54

(QNO) - Sáng nay 1.7, Sở LĐ-TB&XH tổ chức hội nghị đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của 6 tháng đầu năm, và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Hội nghị sơ kết 6 tháng của ngành LĐ-TB&XH. Ảnh: D.L
Hội nghị sơ kết 6 tháng của ngành LĐ-TB&XH. Ảnh: D.L

Trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành LĐ-TB&XH tập trung cho các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội hậu dịch bệnh. 

Các chính sách hỗ trợ LĐ đến ngày 24.5.2022 có 6.037 doanh  nghiệp, hộ kinh doanh với 305.354 người LĐ được hỗ trợ, số tiền hơn 263 tỷ đồng. Triển khai chính sách hỗ trợ LĐ nâng cao trình độ tay nghề, hỗ trợ tiền thuê nhà trọ đến doanh nghiệp và người LĐ.

Cả tỉnh đã có 435 LĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Chi trả trợ cấp thất nghiệp hàng tháng cho 3.703 LĐ, kinh phí hơn 58,2 tỷ đồng.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh được 9.798 người ở các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng.

Các nhiệm vụ khác được thực hiện thường xuyên như xác nhận chế độ cho 1.972 người có công, ban hành quyết định điều dưỡng người có công cách mạng tập trung 4.000 người, đánh giá tổng kết các nghị quyết, chính sách và tham mưu, xây dựng các chính sách liên quan trong giai đoạn mới. 

Trong 6 tháng cuối năm 2022, ngành LĐ-TB&XH tập trung thực hiện hoàn thành các mục tiêu tạo việc làm tăng thêm cả năm là 16.000 LĐ, tuyển sinh giáo đục nghề  nghiệp đạt 23.500 người, giảm 3.000 hộ nghèo, vận động nguồn lực cho Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh đạt 5 tỷ đồng. 

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ngành LĐ-TB&XH tập trung nhiệm vụ đảm bảo an sinh hậu dịch bệnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO