Nghề mành đèn ra khơi bám biển

MINH QUÂN 25/11/2022 14:28

(QNO) - Sau hai tháng nằm bờ bởi  thời tiết xấu… những ngày cuối tháng 11, hàng loạt tàu khai thác thủy hải sản nhổ neo ra khơi.

Ra khơi bám biển. Ảnh: Minh Quân.
Ra khơi bám biển. Ảnh: MINH QUÂN

Mấy ngày qua, hàng trăm tàu thuyền lớn nhỏ tại Hội An, Duy Xuyên đồng loạt ra khơi đánh bắt. Tại âu thuyền Hồng Triều (xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên) không khí nhộn nhịp như có lễ hội. Các tàu thuyền vừa qua đợt tu bổ đã sẵn sàng đi khơi, ngư dân thì khẩn trương chuyển ngư lưới cụ xuống tàu, tất bật cho chuyến biển mùa đông.

Theo Ban quản lý âu thuyền Hồng Triều, tàu thuyền neo đậu tránh trú mùa đông tại đây khoảng 400 chiếc, chủ yếu là phương tiện đánh bắt xa bờ. Đến cuối tháng 10 âm lịch này, lượng tàu thuyền đã ra khơi hơn phân nữa, chủ yếu là các tàu đánh bắt xa bờ có công suất từ 500CV trở lên.

Xuống lưới.
Cảnh nhộn nhịp chuyển ngư cụ xuống tàu tại âu thuyền Hồng Triều. Ảnh: MINH QUÂN

“Năm nay thời tiết mùa đông có vẻ thuận tiện hơn những năm trước, đoàn đi trước báo về khai thác trúng nên tất cả đoàn nghề lưới vây đèn, mành chụp tranh thủ ra khơi” - ông Nguyễn Thanh Nhĩ, thuyền trưởng tàu QNa-94859 trú tại thôn Tân An (xã Bình Minh, Thăng Bình) cho biết.

Các chủ tàu cho hay sẽ khai thác cách bờ từ 30 hải lý trở ra.

Sẵn sàn cho chuyến biển mùa đông.
Sẵn sàng cho chuyến biển mùa đông. Ảnh: MINH QUÂN


Tu bổ trước khi xuất bến.
Tu bổ giàn đèn trước khi xuất bến. Ảnh: MINH QUÂN
Xuống chì cho nghề lưới vây.
Xuống chì cho nghề lưới vây. Ảnh: MINH QUÂN
Bến cảng âu thuyền tấp nập xe chở ngư lưới cụ.
Âu thuyền tấp nập xe chở ngư lưới cụ. Ảnh: MINH QUÂN
Xuống lưới nghề mành chụp.
Xuống lưới nghề mành chụp. Ảnh: MINH QUÂN
Xe chở ngư cụ xếp chờ.
Ngư dân đưa ngư cụ đến bằng xe tải chờ chuyển xuống tàu. Ảnh: MINH QUÂN
Chuản bị nước ngọt cho chuyến biển dài ngày.
Chuẩn bị nước ngọt cho chuyến biển dài ngày. Ảnh: MINH QUÂN
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nghề mành đèn ra khơi bám biển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO