Nghĩa tình hội viên phụ nữ

NHƯ TRANG 15/03/2021 16:07

(QNO) - Trong tháng 3, các hội phụ nữ cơ sở ở thị xã Điện Bàn và TP.Hội An có nhiều chương trình thiết thực vì cộng đồng.

Phụ nữ xã Điện Thọ (thị xã Điện Bàn) trao tiền hỗ trợ hoàn cảnh mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: N.Trang
Phụ nữ xã Điện Thọ (thị xã Điện Bàn) trao tiền hỗ trợ hoàn cảnh mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: N.TRANG

Tại thị xã Điện Bàn, chị em phường Điện An góp sức xây dựng tuyến đường hoa xanh - sạch - đẹp. Hội viên phân chia nhau lịch trồng và chăm sóc cây xanh vào mỗi dịp cuối tuần. Nhờ thế, tuyến đường hoa lúc nào cũng tươi mới, góp phần làm cho cảnh quan trên địa bàn phường trở nên đẹp mắt. Ngoài ra, chị em còn quan tâm đến các hoàn cảnh phụ nữ đơn thân, người già ốm đau bệnh tật và đến thăm hỏi thường xuyên.

Bà Đặng Thị Như Quỳnh - Chủ tịch Hội LHPN phường Điện An chia sẻ: “Chúng tôi thường phân công khoảng 5 hội viên đến thăm các hoàn cảnh khó khăn, động viên họ vượt qua nghịch cảnh. Đặc biệt có một trường hợp già yếu nuôi 2 con tâm thần luôn được chị em quan tâm, đến giúp đỡ dọn nhà, nấu cơm. Làm việc tốt cho xã hội, quê hương giàu đẹp, chúng tôi thấy rất ý nghĩa”.

Cũng trên tinh thần “giúp nhau lúc khó”, Hội LHPN xã Điện Thọ ra sức quyên góp ve chai sau dịp Tết Nguyên đán nhằm gây quỹ giúp đỡ phụ nữ nghèo. Trong dịp này, Chi hội Phụ nữ thôn La Huân và thôn Phong Thử 3 vận động hội viên, mạnh thường quân hỗ trợ 10,6 triệu đồng cho ông Trần Hồng (thôn La Huân), cháu Phạm Đức (thôn Phong Thử 3) mắc bệnh hiểm nghèo.

Bà Nguyễn Thị Lân - Chủ tịch Hội LHPN xã Điện Thọ cho biết, không chỉ ra sức giúp đỡ người ốm đau bệnh tật, hội còn tổ chức một số chương trình gặp mặt chị em để chia sẻ kinh nghiệm, giúp nhau làm kinh tế. Sắp tới, hội sẽ kêu gọi nhà tài trợ để trao bò giống cho một số phụ nữ khó khăn.

Còn tại phường Điện Nam Trung, chị em đã tổ chức “Ngày của mẹ” bằng việc nấu bữa ăn yêu thương cho Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Chỉnh (khối phố Quảng Lăng B). Hội viên phụ nữ phối hợp thanh niên phường đi chợ, nấu bữa cơm nghĩa tình và trao quà, bày tỏ niềm biết ơn mẹ Chỉnh.

Hướng đến ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, phụ nữ phường Thanh Hà (TP.Hội An) cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, điển hình như Chi hội Phụ nữ khối phố Hậu Xá trồng “Vườn cây thuốc nam”. Theo đó, chị em chung góp cây thuốc nam (tía tô, ngải cứu, bạc hà, đinh lăng…) ở vườn nhà mình mang đến điểm trồng nhà chị Nguyễn Thị Tới, rồi luân phiên chăm sóc. Với vườn cây này, người dân cần lá cây thuốc nam uống trị ho, cảm thì chủ động tìm tới vườn để hái.

Bên cạnh đó, Hội LHPN phường Thanh Hà cũng tổ chức quyên góp ve chai được 400 nghìn đồng gây quỹ hỗ trợ phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo. Bà Nguyễn Thị Thu Trang - Chủ tịch Hội LHPN phường Thanh Hà chia sẻ: “Sắp tới, chúng tôi tiếp tục tổ chức quyên góp ve chai hoặc bán hàng gây quỹ để chia sẻ khó khăn với một số chị em nghèo. Còn vườn cây thuốc nam không chỉ người dân phối Hậu Xá dùng, mà các khối phố khác nếu cần cũng có thể tìm đến. Chia sẻ yêu thương bằng nhiều cách để nghĩa tình phụ nữ ngày càng gắn bó hơn”.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nghĩa tình hội viên phụ nữ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO