Nhiều chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

X.PHÚ 19/01/2022 14:47

(QNO) - Sáng nay 19.1, Ủy ban Dân tộc tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Hội nghị tổng kết trực tuyến toàn quốc về công tác dân tộc. Ảnh: X.P
Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân tộc năm 2021. Ảnh: X.P

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tham dự tại điểm cầu Trung ương. Tại đầu cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung cùng lãnh đạo các sở, ban ngành tham dự.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh nhấn mạnh, năm 2021 dịch bệnh Covid-19 cùng với thiên tai đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuấn, đời sống nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Song với nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, công tác dân tộc trên cả nước đạt nhiều kết quả tích cực.

Ủy ban Dân tộc đã tham mưu, trình Chính phủ phê duyệt các chương trình, đề án, chính sách dân tộc. Có thể kể đến như Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; quyết định phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045…

Công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc tại địa phương được quan tâm. Cả nước hiện có 3.434 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 51 tỉnh, thành phố. Bên cạnh chính sách của Trung ương, các địa phương cũng đã ban hành chính sách dân tộc đặc thù riêng như hỗ trợ khám chữa bệnh cho người nghèo, người dân tộc thiểu số vùng khó khăn; hỗ trợ học phí và trợ cấp xã hội cho học sinh; chế độ đãi ngộ đối với bác sĩ công tác tại các trạm y tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: X.P
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: X.P

Tham gia thảo luận tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cho biết việc chỉ đạo triển khai chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số được Quảng Nam quan tâm, các nguồn vốn được giải ngân 100% theo kế hoạch, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh cũng đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đề cập đến những khó khăn, vướng mắc hiện nay, ông Tuấn kiến nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm bố trí đủ nguồn lực như nghị quyết của Quốc hội đề ra bởi nguồn ngân sách thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 phân bổ quá thấp. Chính phủ cũng sớm ban hành nghị định quản lý các chương trình mục tiêu và phương án phân bổ nguồn kinh phí 2021-2025 thực hiện chương trình.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nhiều chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO