Nhiều nhà dân ở Nam Trà My tốc mái do lốc xoáy

ALĂNG NGƯỚC - THANH THẮNG 23/05/2020 20:00

(QNO) - Chiều nay 23.5, một trận mưa dông kèm lốc xoáy xuất hiện tại địa bàn huyện miền núi Nam Trà My khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng nặng.

Nhiều nhà dân tốc mái sau cơn lốc xoáy. Ảnh: NHƯ VŨ
Nhiều nhà dân tốc mái sau cơn lốc xoáy. Ảnh: NHƯ VŨ

Theo thông tin từ UBND huyện Nam Trà My, mưa dông xuất hiện vào khoảng 13 giờ chiều 23.5, kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ, xảy ra tại khu vực thôn 1 và thôn 2 (xã Trà Mai).

Cây cối ngã đổ đè lên mái nhà của người dân. Ảnh: H.T.M
Cây cối ngã đổ trên mái nhà người dân. Ảnh: H.T.M

Ông Nguyễn Đình Bình - Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện Nam Trà My cho biết, thống kê ban đầu có ít nhất 13 ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng, chủ yếu tốc mái một phần hoặc toàn bộ. Nhiều cây xanh, trụ điện, trụ viễn thông dọc tuyến đường khu vực Tắk Pỏ cũng bị ngã đổ bởi cơn lốc.

Cây xanh bật gốc, đổ ngã khiến khuôn viên trường học hư hỏng nặng. Ảnh: Đ.N
Cây xanh bật gốc, đổ ngã khiến khuôn viên trường học hư hỏng nặng. Ảnh: Đ.N

Tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện và Trường THPT Nam Trà My, nhiều cây cối bật gốc ngã đổ, làm hư hỏng một số tài sản của trường. May mắn, trận lốc xoáy không gây thiệt hại về người.

Hiện lực lượng chức năng địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại sau cơn lốc xoáy này.

Một căn nhà mới ở Tắk Pỏ bị gió giật mạnh khiến gạch rơi vương vãi xuống nền. Ảnh: NHƯ VŨ
Một căn nhà mới ở Tắk Pỏ bị gió giật mạnh khiến gạch rơi vương vãi xuống nền. Ảnh: NHƯ VŨ

* Trước đó, tại địa bàn huyện Nam Giang, mưa dông kèm lốc xoáy cũng khiến nhiều ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng nhẹ; nhiều cây cối, nhất là rừng keo bị ngã đổ, hư hại cục bộ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nhiều nhà dân ở Nam Trà My tốc mái do lốc xoáy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO