Nhiều nơi ở Duy Xuyên, Đại Lộc lại chia cắt do lũ

HOÀI AN 17/10/2020 15:17

(QNO) - Nước sông Vu Gia, Thu Bồn dâng cao khiến một số địa phương bị cô lập, giao thông ách tắc.

Nước sông Vu Gia lên nhanh khiến khu vực cầu Ba Khe bị ngập. Ảnh: H.A
Nước sông Vu Gia lên nhanh khiến khu vực cầu Ba Khe (xã Đại Đồng, Đại Lộc) bị ngập. Ảnh: H.A

Ông Lê Văn Hưng - Phó Chủ tịch UBND xã Duy Châu (Duy Xuyên) cho biết, từ 14 giờ ngày 16.10 mực nước sông Thu Bồn lên nhanh gây ngập sâu con đường nối từ thôn Lệ Bắc đến trung tâm xã. Nước lên nhanh làm chia cắt, cô lập 274 hộ dân với 600 nhân khẩu thôn Lệ Bắc.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, UBND xã Duy Châu đã điều động một ca nô vận chuyển người dân qua lại tại điểm ngập nước.

Con đường từ thôn Lệ Bắc, xã Duy Châu, huyện Duy xuyên nối ra trung tâm xã bị nước lũ nhấn chìm trong sáng 17.10. Ảnh: H.A
Nước lũ nhấn chìm con đường từ thôn Lệ Bắc lên trung tâm xã Duy Châu trong sáng 17.10. Ảnh: H.A

Tại huyện Đại Lộc, trưa 17.10 nước sông Vu Gia lên nhanh gây ngập sâu gần 1m tại khu vực cầu Ba Khe trên tuyến ĐT609 (xã Đại Đồng). Hiện tuyến ĐT609 đoạn từ Đại Đồng lên xã Đại Hưng bị chia cắt. Đơn vị bảo trì tuyến đường đã căng dây cảnh báo không cho người dân qua lại dòng nước sâu.

Clip ngập sâu tại khu vực cầu Ba Khe:

Xe ô tô cố vượt qua dòng nước sâu. Ảnh: H.A
Một chiếc ô tô cố vượt qua dòng nước sâu. Ảnh: H.A
Dùng xe bò vận chuyển xe máy qua dòng nước lũ. Ảnh:H.A
Dùng xe bò vận chuyển xe máy qua vùng bị ngập. Ảnh: H.A
Một số điểm trên tuyến ĐT.609 qua huyện Đại Lộc cũng đang bị ngập. Ảnh:H.A
Một số điểm trên tuyến ĐT609 qua huyện Đại Lộc cũng đang ngập. Ảnh: H.A
Người dân dùng xe tải vận chuyển hàng hóa. Ảnh:H.A
Người dân dùng xe tải vận chuyển hàng hóa. Ảnh: H.A
Phương tiện dừng lại trước dòng nước lũ. Ảnh: H.A
Giao thông ách tắc do lũ. Ảnh: H.A
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nhiều nơi ở Duy Xuyên, Đại Lộc lại chia cắt do lũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO