Nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

TÂM ĐAN - NHÃ PHƯƠNG 27/07/2021 09:50

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ là nghĩa vụ và trách nhiệm mà các cấp ủy đảng, chính quyền, lực lượng chức năng ở huyện Hiệp Đức luôn tập trung thực hiện.

Trong thời gian qua huyện Hiệp Đức luôn làm tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Ảnh: CTV
Trong thời gian qua huyện Hiệp Đức luôn làm tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn. Ảnh: CTV

Thượng tá Nguyễn Văn Quốc Việt - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hiệp Đức cho biết, trên cơ sở văn bản hướng dẫn của cấp trên, Huyện ủy, UBND huyện kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện và thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các ban, ngành, đoàn thể nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện còn tham mưu đăng tải, phổ biến các nội dung cơ bản liên quan đến chế độ chính sách đối với người cung cấp thông tin, người tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để nhân dân biết.

Qua đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện tiếp nhận hơn 115 thông tin nơi chôn cất liệt sĩ đề nghị xác minh, tìm kiếm, quy tập. Đơn vị phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương tổ chức xác minh, phân tích, kết luận cụ thể từng nguồn thông tin và xây dựng kế hoạch, tiến hành khảo sát, quy tập theo đúng quy định.

Giai đoạn 2013 - 2021, huyện tổ chức 28 đợt khảo sát, quy tập tại 28 điểm nghi có mộ liệt sĩ. Kết quả khai quật, tìm kiếm được 27 hài cốt liệt sĩ, trong đó 11 hài cốt xác định danh tính và 16 hài cốt chưa xác định thông tin.

Cùng thời gian trên, huyện Hiệp Đức đã tiếp đón, hỗ trợ hơn 137 lượt thân nhân, gia đình liệt sĩ liên hệ tìm kiếm mộ, hài cốt liệt sĩ. Địa phương phối hợp với Ban liên lạc Bệnh xá C33, Sư đoàn 2, Quân khu 5 xây dựng Nhà bia tưởng niệm ghi tên 52 liệt sĩ hy sinh năm 1966, tại thôn Tân Thuận, xã Hiệp Thuận (kinh phí hơn 350 triệu đồng).

Thượng tá Nguyễn Văn Quốc Việt thông tin thêm, đơn vị đang tiếp tục xác minh, kết luận thông tin, tổ chức khảo sát, quy tập hài cốt liệt sĩ ở một số khu vực do nhân chứng cung cấp. Bao gồm: cấm An Cường (xã Quế Thọ); núi Trại, Liệt Kiểm, đồi Cao Lao (xã Bình Lâm), khe Ba Gó (xã Hiệp Hòa)… cùng những khu vực trước đây các đơn vị chủ lực của Bộ Quốc phòng, Quân khu đóng quân và chiến đấu; nơi lập các bệnh viện dã chiến, khu căn cứ cách mạng.

“Thời gian đến chúng tôi tiếp tục xác minh, kết luận thông tin, tổ chức tìm kiếm, quy tập 9 liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ ở khu vực đồi Chùa (thị trấn Tân Bình); 12 liệt sĩ hy sinh ở chân đèo Răm (xã Quế Thọ) do người dân địa phương cung cấp. Đây là những liệt sĩ mà Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với chính quyền và người dân địa phương, đồng đội cũ tổ chức tìm kiếm nhiều lần nhưng chưa có kết quả” - ông Việt cho hay.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO