Nông Sơn: Di dời 300 hộ dân vùng trũng đến nơi an toàn

HOÀNG LIÊN 11/10/2020 16:48

(QNO) - Hai ngày qua, Nông Sơn tiếp tục có mưa to, thủy điện Sông Tranh 2 xả nước với lưu lượng khoảng 500m3/s nên mực nước sông Thu Bồn dâng nhanh và có thể bằng hoặc vượt đỉnh lũ năm 2013 là 16,84m. Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) huyện đang đẩy mạnh các phương án ứng phó, di dời dân vùng trũng thấp, vùng nguy cơ cao đến nơi an toàn.

Nhiều đoạn đường ở Nông Sơn bị ngập sâu trong nước từ 1-2m. Ảnh: Tuyết Trương
Nhiều đoạn đường ở Nông Sơn ngập sâu 1 - 2m. Ảnh: TUYẾT TRƯƠNG

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Nông Sơn, mưa lũ khiến 19 nhà dân trên địa bàn bị sạt lở, trong đó 16 nhà ở xã Quế Trung, 2 nhà ở xã Phước Ninh, 1 nhà ở Ninh Phước.

Toàn huyện có 80 nhà dân bị ngập, trong đó có 32 hộ ngập sâu hơn 1m. Hiện tại huyện đã bố trí di dời 300 hộ dân vùng trũng thấp, nguy cơ cao đến nơi an toàn. Số hộ trên được bố trí ở tại trụ sở UBND Quế Ninh, chùa Viên Quang, Trường Trần Quý Cáp phân hiệu Ninh Khánh, nhà cộng đồng thôn Mậu Long, Trường Võ Chí Công phân hiệu thôn Đông An...

Mưa lũ làm tê liệt giao thông trên địa bàn và gây sạt lở nhiều đoạn tuyến, gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho việc lưu thông.

Cụ thể, xã Quế Trung có 3 đoạn tuyến bị ảnh hưởng và sạt lở; xã Quế Lâm 2 khu vực; tại xã Ninh Phước, tuyến đường ĐH1 sạt lở 200m3 đất. Nhiều đoạn tuyến ĐH qua các xã Quế Trung, Quế Lâm, Ninh Phước và ĐT611, quốc lộ 14H ngập cục bộ, có nơi ngập sâu 1,5-2m gây chia cắt hoàn toàn.

Ứng cứu người dân khi lưu thông qua đoạn đường nước chảy xiết. Ảnh: Tuyết Trương
Ứng cứu người dân khi lưu thông qua đoạn đường nước chảy xiết. Ảnh: TUYẾT TRƯƠNG

Lũ lụt còn gây sạt lở, bồi lấp 1.500m3 đất đá, bồi lấp nhiều đoạn tuyến kênh mương nội đồng... Bờ kè Trường Mẫu giáo Hoa Mai, xã Ninh Phước bị sạt lở nghiêm trọng; Trường Trần Quý Cáp bị sạt lở công trình tường rào, nhà vệ sinh; Trường THCS Phan Châu Trinh, xã Quế Trung bị sạt lở tường rào dài 15m...

Theo ông Nguyễn Chí Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn, Trưởng ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện, Ban Chỉ huy cấp huyện và các xã/thị trấn đã sẵn sàng phương án "4 tại chỗ", rà soát các khu dân cư vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở đất, kiên quyết sơ tán dân đảm bảo an toàn về người và tài sản. Huyện đã triển khai lực lượng xung kích ứng cứu, giúp đỡ các hộ dân, nhất là người già, em nhỏ, sơ tán kịp thời khỏi vùng nguy hiểm.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện chỉ đạo công an, quân sự chuẩn bị phương tiện, lực lượng sẵn sàng tham gia ứng cứu khi có yêu cầu. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi kiểm tra, kịp thời phát hiện sự cố có thể xảy ra. Tiếp tục nghiêm cấm, chốt chặn không cho các loại phương tiện giao thông đường thủy hoạt động.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nông Sơn: Di dời 300 hộ dân vùng trũng đến nơi an toàn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO