Nông Sơn ước thiệt hại hơn 22,6 tỷ đồng do mưa lũ

MINH THÔNG 21/09/2022 14:54

(QNO) - Sáng 21.9, UBND huyện Nông Sơn tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, 8 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến.

Mưa lũ làm hư hại hàng trăm ha lúa và hoa màu ở Nông Sơn. Ảnh Minh Thông
Hơn 467ha lúa ở Nông Sơn bị hư hại do mưa lũ năm 2021 và 8 tháng đầu năm 2022. Ảnh: MINH THÔNG

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2021 và 8 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn huyện Nông Sơn xảy ra các đợt mưa lũ lớn khiến 3 ngôi nhà bị hư hại hơn 70%; sạt lở 3.000m3 đất đá tại Trường THCS Phan Châu Trinh; sạt lở 4.600m3 đất đá ở các tuyến giao thông liên xã, liên thôn; 4 tuyến kênh mương nội đồng, 1 đập dâng bị bồi lấp, hư hỏng. Mưa lũ cũng khiến hơn 467ha lúa, 44ha bắp và 223ha rau màu bị ngập úng, hư hại. Ước tính thiệt hại hơn 22,6 tỷ đồng.

Nhiều tuyến giao thông liên xã, liên thôn bị sạt lỡ nặng. Ảnh Minh Thông
Đường sá sạt lở do mưa lũ. Ảnh: MINH THÔNG

Tại hội nghị, UBND huyện Nông Sơn phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, địa phương trong việc xây dựng phương án phòng chống lụt bão, ứng phó thiên tai năm 2022 theo các cấp độ rủi ro. Đồng thời yêu cầu chủ động phương án kết nối, chỉ đạo trực tuyến và ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành ứng phó thiên tai; tập trung tối đa nguồn nhân lực, vật lực thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Nông Sơn ước thiệt hại hơn 22,6 tỷ đồng do mưa lũ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO