Phát động hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy

VĨNH LỘC 09/06/2023 16:03

(QNO) - Sáng nay 9/6, tại thị xã Điện Bàn, UBND tỉnh tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy năm 2023. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tham dự.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: V.L
Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ phát động. Ảnh: V.L

Phát biểu tại lễ phát động, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh nhấn mạnh, tội phạm và tệ nạn ma túy đã và đang trở thành mối quan tâm sâu sắc của toàn xã hội.

Hậu quả do ma túy gây ra hết sức nặng nề về kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, an ninh trật tự, đe dọa đời sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân; là một trong những nguyên nhân làm phát sinh các tệ nạn xã hội, hủy hoại sức khỏe, làm suy thoái nhân cách, đạo đức và văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

“Trong những năm qua, dưới tác động của tình hình tội phạm khu vực và trong nước, tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh có những diễn biến phức tạp; phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt, triệt để lợi dụng các phương thức công nghệ, nhất là điện thoại thông minh, mạng xã hội thực hiện hành vi phạm tội nên việc phát hiện, đấu tranh xử lý gặp rất nhiều khó khăn” - Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng nói.

Hơn 600 cán bộ, chiến sỹ, đại diện các ban ngành, hội đoàn thể xã, phường, thị trấn thuộc công an tỉnh... tham dự Lễ phát động: Ảnh: V.L
Hơn 600 cán bộ, chiến sĩ và đại diện các ban ngành, hội đoàn thể tham dự lễ phát động. Ảnh: V.L

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng cho biết, tình hình người nghiện và sử dụng trái phép chất ma túy vẫn còn gia tăng ở một số địa phương. Đáng chú ý, sau đại dịch COVID-19, tình trạng người sử dụng trái phép chất ma túy, kinh doanh chất ma túy, nhất là các cơ sở kinh doanh như quán bar, karaoke, kinh doanh ăn uống, khách sạn, nhà nghỉ phức tạp hơn.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an tỉnh phối hợp các lực lượng khác bắt giữ 101 vụ, 209 đối tượng tội phạm ma túy (tăng 23 vụ, tăng 13 đối tượng so với cùng kỳ năm 2022), thu giữ hơn 3,4kg heroin, 655g với 2.000 viên ma túy tổng hợp, 1,43g cần sa.

Qua thống kê, hiện toàn tỉnh có 718 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý và 668 người sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó, thị xã Điện Bàn được xác định là địa bàn trọng điểm phức tạp về tội phạm và tệ nạn ma túy với nhiều đối tượng chủ mưu, cầm đầu mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự.

Với chủ đề “Phòng chống ma túy quyết liệt, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp vì một cộng đồng sạch ma túy”, thời gian qua Công an tỉnh khai thác tối đa hiệu quả hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư, công tác quản lý xã hội, quản lý con người, nhất là các đối tượng hoạt động lưu động, nghiện ma túy, không có nghề nghiệp ổn định, từ đó áp dụng các biện pháp theo dõi, quản lý, phòng chống tội phạm.

Diễu hành phát động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023.. Ảnh: V.L
Diễu hành hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy. Ảnh: V.L

Thời gian qua lực lượng công an liên tiếp phát hiện, điều tra khám phá các chuyên án về ma túy, thu giữ số lượng lớn chất ma túy, tuy vậy tình hình tội phạm ma túy vẫn diễn biến phức tạp, tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy trong thanh thiếu niên vẫn còn nhiều. Công tác cai nghiện, quản lý sau cai nghiện vẫn còn bất cập, hiệu quả chưa cao.

Tình trạng các đối tượng bị loạn thần, ngáo đá ngày càng nghiêm trọng gây lo lắng trong nhân dân. Do đó đòi hỏi lực lượng công an và các cấp ngành liên quan cần tăng cường, phối hợp hơn nữa, triển khai nhiều giải pháp quyết liệu nhằm triệt phá, trấn áp tội phạm ma túy mang lại bình yên cho nhân dân.

Sau lễ phát động, các lực lượng đã tham gia diễu hành hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy trên một số tuyến đường thị xã Điện Bàn.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phát động hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO