Phát huy truyền thống phụ nữ trung dũng, kiên cường

VINH ANH 18/11/2021 06:45

Trên tinh thần đoàn kết, thống nhất, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Quảng Nam đẩy mạnh hoạt động hướng về cơ sở với mục tiêu “Lấy hạnh phúc của phụ nữ làm trung tâm, lấy sự hài lòng của phụ nữ làm thước đo hiệu quả của nhiệm vụ công tác hội”.

Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam và đoàn công tác về thăm, chúc Tết Tân Sửu 2021 và tặng quà cho phụ nữ, trẻ em Quảng Nam với tổng trị giá 1,4 tỷ đồng. Ảnh: MINH HOÀN
Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam và đoàn công tác về thăm, chúc Tết Tân Sửu 2021 và tặng quà cho phụ nữ, trẻ em Quảng Nam với tổng trị giá 1,4 tỷ đồng. Ảnh: MINH HOÀN

Trong 5 năm liền (2016 - 2020), Hội LHPN tỉnh được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng 5 Cờ đơn vị dẫn đầu Cụm thi đua các tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên; được UBND tỉnh tặng 3 Cờ thi đua và 2 Bằng khen.

Hiệu quả nhờ đổi mới

Bà Đặng Thị Lệ Thủy - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết 5 năm qua, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã đoàn kết, vượt qua khó khăn, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI.

“Tôi đánh giá cao các phong trào của Hội LHPN tỉnh nhà, nhất là phong trào thi đua yêu nước, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo… Tôi đặt niềm tin sâu sắc và tin tưởng phụ nữ Quảng Nam - với tính cần cù, chịu thương chịu khó sẽ hoàn thành tốt những phần việc được Đảng, Nhà nước giao phó. Kỳ vọng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIV sẽ đề ra nhiều chủ trương, quyết sách đúng đắn, từ đó tuyên truyền, vận động phụ nữ tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII”.

(Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Dũng)

Dấu ấn đậm nét của phong trào phụ nữ Quảng Nam là thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, thi đua do Trung ương Hội LHPN Việt Nam và Hội LHPN tỉnh phát động.

Phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện Đề án 938 của Chính phủ và Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam để lại dấu ấn lớn.

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh bằng nhiều cách làm thiết thực, với số hộ đạt tiêu chí cuộc vận động chiếm 78,3%.

Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và các khâu đột phá được triển khai sâu rộng từ tỉnh đến cơ sở. Năm năm qua có hơn 7.750 mô hình, điển hình, cách làm hay được phát hiện, biểu dương, tuyên truyền và nhân rộng.

Hội tập trung nguồn lực đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, hậu phương quân đội, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện… với tổng số tiền vận động hơn 37 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 548 mái ấm tình thương và nhiều hoạt động an sinh xã hội khác.

Từ đầu năm 2020, các cấp Hội LHPN trong tỉnh có nhiều cách làm hay, sáng tạo tham gia phòng chống dịch Covid-19, thể hiện trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

“Triển khai hiệu quả các phong trào, cuộc vận động và các khâu đột phá của hội có vai trò quan trọng của việc đổi mới hình thức tuyên truyền. Ngoài truyền thông trực tiếp thông qua lễ hội, diễn đàn, hội thảo, tọa đàm, các cấp hội đã tận dụng công nghệ thông tin và vai trò của truyền thông hiện đại từ các kênh facebook, zalo… để tăng tính tương tác trong tổ chức hoạt động, sự kiện liên quan” - bà Thủy nói.

Vì hạnh phúc phụ nữ

Công tác xây dựng tổ chức hội gắn với thực hiện khâu đột phá của Trung ương, của tỉnh được chú trọng. Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội”, các cấp hội đẩy mạnh hoạt động hướng về cơ sở với mục tiêu “Lấy hạnh phúc của phụ nữ làm trung tâm, lấy sự hài lòng của phụ nữ làm thước đo hiệu quả của nhiệm vụ công tác hội”.

Cán bộ chi hội phụ nữ tiêu biểu ở Phú Ninh chia sẻ về kinh nghiệm hoạt động, tập hợp phụ nữ. Ảnh: VINH ANH
Cán bộ chi hội phụ nữ tiêu biểu ở Phú Ninh chia sẻ về kinh nghiệm hoạt động, tập hợp phụ nữ. Ảnh: VINH ANH

Các cấp hội đã xây dựng nhiều mô hình tập hợp, thu hút hội viên, phụ nữ phù hợp với sở thích, ngành nghề, nhóm đối tượng, tập trung vào những nơi khó khăn, biên giới, hải đảo, miền núi cao.

Trong 5 năm qua, hội đã phát triển gần 35 nghìn hội viên (tăng 5,4%), nâng tổng số hội viên toàn tỉnh là 323.094; tỷ lệ tập hợp hội viên trên 70%. Hội rà soát, giới thiệu cán bộ, hội viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp được 3.378 đảng viên...

11 tỷ đồng “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”

Đó là số tiền Hội LHPN các cấp trong tỉnh huy động thông qua chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” sau gần 4 năm triển khai. Chương trình đã hỗ trợ xây dựng 45 mái ấm tình thương, 2 công trình khu vui chơi cho trẻ em, 5 mô hình sinh kế (nuôi bò giống, ngan sinh sản, trồng cây đảng sâm xen bắp nếp); tặng quà cho nhân dân, phụ nữ, động viên cán bộ, chiến sĩ vùng biên giới... Thông qua các hoạt động hỗ trợ đã giúp nhiều hộ gia đình phụ nữ vươn lên phát triển kinh tế, ổn định đời sống, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, hỗ trợ xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và địa bàn biên giới vững mạnh.

Điển hình trong việc hướng hoạt động về cơ sở, Hội LHPN huyện Phú Ninh thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương củng cố hoạt động ở các chi, tổ hội, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị cho cán bộ hội. Nhờ đó đến nay 100% cán bộ hội phụ nữ cấp xã ở Phú Ninh đạt chuẩn chức danh; chi hội trưởng có trình độ đại học đạt tỷ lệ 29,4%; tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cơ sở đạt 25,6%...

Ngay đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội LHPN huyện Phú Ninh phát động cuộc thi “Hiến kế xây dựng tổ chức hội vững mạnh”, thu hút 60 ý tưởng, giải pháp, cách làm từ cán bộ hội cơ sở đến chi, tổ hội và các câu lạc bộ.

Chị Phạm Thị Thanh Trang - Chi hội trưởng phụ nữ thôn Phú Mỹ (xã Tam Phước, Phú Ninh), chia sẻ: “Làm chi hội trưởng thì bản thân phải thực sự gương mẫu, là trung tâm đoàn kết, nhiệt huyết và có sự đam mê công tác hội thì mới gắn bó bền chặt với phong trào.

Cán bộ hội phải sâu sát từng hội viên phụ nữ, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, đặc biệt quan tâm đến phụ nữ nghèo, yếu thế trong xã hội để làm cầu nối, động viên chị em đến với tổ chức hội, xem hội là điểm tựa về tinh thần”.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phát huy truyền thống phụ nữ trung dũng, kiên cường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO