Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn thăm, động viên các gia đình bị cháy nhà tại Tây Giang

ALĂNG NGƯỚC 02/02/2023 18:47

(QNO) - Chiều nay 2/2, ngay sau khi tiếp nhận thông tin về vụ cháy khiến nhiều ngôi nhà của người dân xã A Xan (Tây Giang) bị thiêu rụi, Phó Chủ tịch UBND Trần Anh Tuấn đã đến hiện trường kiểm tra, thăm hỏi và trao quà động viên các hộ gia đình có nhà bị cháy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn trao quà động viên các hộ dân bị cháy nhà. Ảnh: A.N
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn trao quà động viên các hộ dân bị cháy nhà. Ảnh: A.N

Tại buổi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn bày tỏ chia sẻ với những thiệt hại của các hộ dân không may bị hỏa hoạn; đồng thời động viên người dân tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn ban đầu, sớm ổn định cuộc sống mới.

Ông Trần Anh Tuấn mong muốn thời gian tới, người dân cần tích cực hơn nữa trong việc phòng ngừa hỏa hoạn, thiên tai, bão lũ; chủ động xây dựng các phương án tại chỗ, cảnh giác với điều kiện thời tiết cực đoan dễ gây ra hiện tượng cháy nổ, hỏa hoạn. Ngoài ra, tích cực tham gia khắc phục hậu quả, nhất là xử lý tốt môi trường sau vụ cháy.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn làm việc với chính quyền địa phương sau vụ hảo hoạn. Ảnh: A.N
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn làm việc với chính quyền địa phương sau vụ hảo hoạn. Ảnh: A.N

Làm việc với chính quyền địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn biểu dương các lực lượng xung kích tại chỗ đã kịp thời cùng người dân dập tắt ngọn lửa, tránh lây lan trên diện rộng, hỗ trợ di chuyển tài sản và tính mạng ra khỏi vùng nguy hiểm. 

"Các lực lượng cứu hộ cũng rất nỗ lực, sáng tạo và nhanh ý tháo dỡ ván các nhà kế bên, kịp thời cứu nhiều nhà khác khỏi vụ cháy lớn. Tuy nhiên, qua vụ này, cần nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy tại chỗ, trong mỗi gia đình, khu dân cư... nhằm đảm bảo an toàn cho cuộc sống người dân" - ông Trần Anh Tuấn nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn đề nghị huyện Tây Giang cần sớm có phương án ổn định cuộc sống tạm thời, kết hợp làm tốt công tác tư tưởng, tiếp tục động viên, chia sẻ với các hộ dân có nhà bị cháy. Đồng thời, đảm bảo nhu yếu phẩm, lương thực hằng ngày, đồ dùng học tập cho các cháu... trong thời gian khó khăn.

Hiện trường vụ cháy khiến nhiều ngôi nhà dân bị hưu hại. Ảnh: A.N
Hiện trường vụ cháy khiến nhiều ngôi nhà dân bị hư hại. Ảnh: A.N

Phải đảm bảo ngay tình hình an ninh trật tự, các cơ quan có thẩm quyền sớm vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ cháy để có cơ sở thông tin công khai, tránh để dư luận không tốt trong cộng đồng. Thời gian tới, địa phương cần huy động nguồn lực phù hợp, đảm bảo quy định để hỗ trợ người dân sớm có ngôi nhà mới, đảm bảo ổn định cuộc sống lâu dài.

Sau vụ hỏa hoạn này, ông Trần Anh Tuấn đề nghị chính quyền địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra mức độ an toàn về phòng cháy chữa cháy trong nhà dân, động viên người dân hạn chế trữ củi gần bếp lửa, cảnh giác trước nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra trong cộng đồng dân cư...

Dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn trao 5 suất quà (mỗi suất 4 triệu đồng), động viên các hộ dân có nhà bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn thăm, động viên các gia đình bị cháy nhà tại Tây Giang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO