Phối hợp bảo vệ rừng

VĂN PHIN 25/02/2020 10:36

Xác định tầm quan trọng của công tác bảo vệ rừng, nhất là rừng phòng hộ và việc quản lý lâm sản trên địa bàn, Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam cùng Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và ven biển Quảng Nam đã ký kết quy chế phối hợp cùng thực hiện…

Khu vực rừng phòng hộ Phú Ninh được các bên liên quan phối hợp triển khai các biện pháp bảo vệ. Ảnh: VĂN PHIN
Khu vực rừng phòng hộ Phú Ninh được các bên liên quan phối hợp triển khai các biện pháp bảo vệ. Ảnh: VĂN PHIN

Thực tế cho thấy, trên địa bàn các xã Tam Trà, Tam Sơn, Tam Mỹ Tây, Tam Thạnh (Núi Thành), xã Tam Lãnh, Tam Dân, Tam Đại (Phú Ninh) và xã Tam Ngọc (TP.Tam Kỳ) dân cư sống thưa thớt, nhận thức về công tác bảo vệ rừng còn hạn chế. Từ đó, xảy ra tình trạng một số hộ dân phá rừng, lấn chiếm, khai thác rừng phòng hộ trái phép. Tình trạng đốt than hầm, nhất là tại xã Bình An, Bình Khương (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) giáp ranh với xã Tam Mỹ Tây (Núi Thành) vẫn còn xảy ra.

Trước thực trạng đó, Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam cùng Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và ven biển Quảng Nam đã ký kết quy chế phối hợp trong quá trình quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn các huyện Núi Thành, Phú Ninh và TP.Tam Kỳ.

Trong 3 năm qua (2017 - 2019), lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam cùng Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và ven biển Quảng Nam đã phối hợp thường xuyên để kiểm tra, truy quét cũng như xử lý các vụ việc vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, trong đó tập trung xây dựng cơ sở tin báo để trao đổi, cung cấp thông tin cho nhau, xây dựng kế hoạch để tổ chức truy quét và xác minh đối tượng vi phạm.

Hàng năm, Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam cùng Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và ven biển Quảng Nam phối hợp với các địa phương tổ chức họp dân để tuyên truyền công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, đồng thời tổ chức tuyên truyền lưu động ít nhất mỗi năm 3 đến 5 đợt.

Ông Cao Văn Thọ - Thanh tra pháp chế Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam cho biết, nằm trong chương trình phối hợp, hằng tháng, Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam cùng Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và ven biển Quảng Nam phối hợp với các địa phương tổ chức truy quét; hằng tuần, chỉ đạo kiểm lâm địa bàn phối hợp với công an, xã đội tổ chức tuần tra, kiểm tra các khu vực rừng trọng điểm.

Các đợt tuần tra, truy quét đã phát hiện và phá hủy 12 hầm than, 8 lán trại, đồng thời ngăn chặn kịp thời nhiều vụ phá rừng, trong đó có 2 vụ phá rừng tại xã Tam Trà và Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam đã khởi tố vụ án, chuyển Công an huyện Núi Thành, Tòa án nhân dân huyện tuyên phạt 2 bị cáo với mức án 36 tháng tù treo, buộc bị cáo trồng lại rừng đã phá.

Qua thực tế, công tác phối hợp bảo vệ rừng, quản lý lâm sản giữa Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam với Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và ven biển Quảng Nam đã đem lại kết quả đáng mừng, góp phần tích cực bảo vệ rừng, tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế, tồn tại cần khắc phục.

Theo ông Bùi Văn Tưởng – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam, quy chế phối hợp giữa Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam với Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh (cũ) đã ký từ năm 2012, nhưng do nhiều nguyên nhân khách quan nên việc đánh giá chưa thực hiện thường xuyên theo quy định. Mặt khác, diện tích rừng trong lâm phận vẫn còn bị xâm hại; tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản, phá rừng ở nhiều địa phương vẫn còn xảy ra.

Đầu năm 2020, Hạt Kiểm lâm Nam Quảng Nam cùng Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và ven biển Quảng Nam tiếp tục ký kết quy chế phối hợp với nhiều nội dung cụ thể. Trong đó có việc thường xuyên duy trì trao đổi thông tin về tình hình quản lý bảo vệ rừng vùng giáp ranh; tiếp tục phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ, phát triển rừng đến cộng đồng dân cư...

“Chúng tôi đề nghị UBND các huyện Núi Thành, Phú Ninh chỉ đạo quyết liệt hơn cho chủ tịch UBND các xã trong lâm phận thực hiện nghiêm các văn bản của Nhà nước về bảo vệ rừng, động vật rừng; đề nghị các cấp có thẩm quyền cần sớm phối hợp giải quyết dứt điểm tình trạng xâm canh của các hộ dân ở xã Trà Thủy, Trà Giang (huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi) với xã Tam Trà (huyện Núi Thành) trong khu vực rừng phòng hộ Phú Ninh” - ông Bùi Văn Tưởng nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phối hợp bảo vệ rừng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO