Phối hợp nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

MỸ LINH 30/03/2022 07:31

(QNO) - Chiều 29.3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác dân tộc giai đoạn 2018 - 2021 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2025.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh tổng kết chương trình phối hợp công tác dân tộc giai đoạn 2018 - 2021. Ảnh: M.L
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh tổng kết chương trình phối hợp công tác dân tộc giai đoạn 2018 - 2021. Ảnh: M.L

Chương trình phối hợp công tác dân tộc giai đoạn 2018 - 2021 của hai cơ quan đã góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ủy ban MTTQ Việt Nam và Ban Dân tộc cùng cấp thường xuyên phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách, các chương trình, dự án đầu tư cho vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số. Quan tâm chăm lo, xây dựng đội ngũ già làng, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, phát huy vai trò của người có uy tín tiêu biểu ở các huyện miền núi.

Đại biểu tham gia góp ý chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2025. Ảnh: M.L
Đại biểu góp ý chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2025. Ảnh: M.L

Hai cơ quan phối hợp tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân qua các cuộc tiếp xúc cử tri, đi công tác cơ sở, phản ánh kịp thời những vấn đề bức xúc của đồng bào các dân tộc thiểu số đến cấp ủy, chính quyền. Đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại hội nghị, hai cơ quan cũng nhìn nhận những hạn chế trong chương trình phối hợp như việc triển khai chưa toàn diện, thiếu thường xuyên; công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số chưa thu hút, hình thức chưa phù hợp với đối tượng; sự phân hóa giàu nghèo còn khoảng cách, an ninh nông thôn và trật tự xã hội còn phức tạp...

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh ký kết Chương trình phối hợp thực hiện chính sách và công tác dân tộc giai đoạn 2022 - 2025. Ảnh: M.L
Hai cơ quan ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022 - 2025. Ảnh: M.L

Giai đoạn 2022 - 2025, chương trình phối hợp tập trung tuyên truyền, vận động thực hiện các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc; triển khai hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiếu số...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phối hợp nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO