Phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, tập luyện TD-TT trong công chức, người lao động

M.LINH 13/10/2021 09:38

(QNO) - Chiều 12.10, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ VH-TT&DL tổ chức hội nghị trực tuyến ký kết chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, tập luyện TD-TT trong công chức, viên chức, công nhân lao động giai đoạn 2021 - 2026.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: M.L
Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: M.L

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Tại điểm cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân tham dự.

Giai đoạn 2016 - 2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ VH-TT&DL phối hợp chặt chẽ thúc đẩy xây dựng đời sống văn hóa trong công chức, viên chức, người lao động (CCVCNLĐ). Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao được quan tâm đầu tư; các hoạt động văn hóa, thể thao từng bước được nâng lên cả về chất lượng lẫn số lượng, đáp ứng nhu cầu về đời sống văn hóa, tinh thần của một bộ phận CCVCNLĐ.

Nếp sống văn hóa, tác phong công nghiệp, ứng xử thân thiện, môi trường làm việc văn minh, lịch sự trong công sở dần được cải thiện. Nhiều thói quen tích cực, hành vi văn hóa hình thành.

Năm 2020 và 2021, trong bối cảnh tác động của dịch bệnh Covid-19, phong trào xây dựng đời sống văn hóa, TD-TT trong CCVCNLĐ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các cấp công đoàn phối hợp chặt chẽ với ngành VH-TT&DL đưa phong trào đi vào chiều sâu, thúc đẩy thi đua lao động sản xuất, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, các hoạt động tuyên truyền, cuộc thi sản xuất video, clip về bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 đã mang lại niềm vui cho NLĐ, nâng cao tinh thần tích cực, vượt qua dịch bệnh.

Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2026 tập trung vào tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của CCVCNLĐ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nư­ớc. Định hướng xây dựng, nhân rộng mô hình điểm văn hóa, thể thao và gia đình CCVCNLĐ từ cấp trung ương đến cơ sở; nhân rộng các phong trào thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc cưới, ma chay.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao kết quả chương trình phối hợp trong 5 năm qua giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ VH-TT&DL; đồng thời nhất trí cao với 6 nội dung các bên thống nhất ký kết, phối hợp thực hiện trong giai đoạn tới.

Ông Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị chương trình phối hợp cần phải cụ thể hóa bằng kế hoạch, xác định mục tiêu cụ thể có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng địa phương, ngành nghề, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phối hợp xây dựng đời sống văn hóa, tập luyện TD-TT trong công chức, người lao động
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO