Phụ nữ Điện Bàn vì môi trường xanh

KHÁNH LINH 28/06/2022 06:25

Xây dựng môi trường xanh, tạo sinh kế bền vững cho hội viên… trở thành một trong những mục tiêu phấn đấu của hội phụ nữ các cấp tại thị xã Điện Bàn, nhằm góp phần thay đổi nhận thức của hội viên, cộng đồng, xã hội về trách nhiệm bảo vệ môi trường.

Phụ nữ Điện Bàn dọn dẹp vệ sinh, bảo vệ môi trường. Ảnh: K.LINH
Phụ nữ Điện Bàn dọn dẹp vệ sinh, bảo vệ môi trường. Ảnh: K.LINH

Những con đường xanh

Hơn 300 cây xoài và 1.300 cây hoa tường vy trồng ven đường số 1, đoạn chạy qua thôn Nhị Dinh 2, xã Điện Phước đã bắt đầu lên xanh sau hơn 4 tháng chăm sóc. Đây là “Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu” mà Hội LHPN thị xã Điện Bàn phát động trồng từ tháng 2 qua, hướng đến mục tiêu xây dựng làng quê xanh, sạch, đẹp.

Bà Lê Thị Thảo - Chủ tịch Hội LHPN xã Điện Phước chia sẻ, việc tổ chức trồng cây xanh trên tuyến đường thôn Nhị Dinh 2 không chỉ có ý nghĩa về mặt cảnh quan mà còn giúp thay đổi nhận thức trong nhân dân và chị em phụ nữ về bảo vệ môi trường, nên được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ.

“Chúng tôi giao việc chăm sóc cây cho các hộ gia đình hai bên đường hàng ngày tưới nước, bảo vệ, do đó hầu hết cây sinh trưởng, phát triển tốt. Chỉ vài năm nữa thôi, đây sẽ là con đường rợp bóng cây xanh” - bà Thảo nói.

Bà Nguyễn Thị Nam Hải - Chủ tịch Hội LHPN thị xã Điện Bàn cho biết, thực hiện mục tiêu “Phụ nữ Điện Bàn vì môi trường xanh”, Hội LHPN thị xã đã tích cực vận động hội phụ nữ cơ sở, gia đình cán bộ hội viên, phụ nữ trồng cây xanh.

Đến nay, đã triển khai trồng 1.780 cây xanh, chủ yếu là cây ăn quả và 12.150m đường hoa, phấn đấu năm 2022 trồng và đảm bảo sống ít nhất 3.000 cây xanh và đạt con số 10.000 cây xanh vào năm 2025. Riêng với các loại cây ăn quả, việc thu hoạch cũng sẽ giúp tạo thêm nguồn quỹ giúp đỡ phụ nữ khó khăn.

Phụ nữ Điện Bàn dọn dẹp vệ sinh, bảo vệ môi trường. Ảnh: K.LINH
Phụ nữ Điện Bàn dọn dẹp vệ sinh, bảo vệ môi trường. Ảnh: K.LINH

Thu gom rác thải nhựa

Tại diễn đàn “Phụ nữ Điện Bàn vì môi trường xanh” vừa mới diễn ra mới đây, hầu hết đại biểu tham dự đều khẳng định, vai trò của các cấp hội phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quang môi trường xanh, sạch, đẹp, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu hết sức quan trọng.

Theo bà Nguyễn Thị Lân - Chủ tịch Hội LHPN xã Điện Thọ, việc vận động hội viên phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường không chỉ giúp nâng cao ý thức mà còn hướng đến mục tiêu tạo nguồn quỹ từ việc phân loại rác.

Tại xã Điện Thọ, qua 6 tháng đầu năm tổng số tiền thu được từ bán phế liệu và vận động các nhà hảo tâm của hội đạt khoảng 17 triệu đồng. Nguồn kinh phí này đã hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khó khăn.

Với hàng loạt chương trình, đề án hướng về môi trường đã và đang được Hội LHPN thị xã Điện Bàn triển khai, có thể khẳng định tính hiệu quả mà phong trào mang lại.

Theo bà Nguyễn Thị Nam Hải, thời gian tới bên cạnh tập trung vận động hộ gia đình di chuyển chuồng trại chăn nuôi ra ngoài khu dân cư, các cấp hội cũng sẽ tiếp tục vận động hội viên, phụ nữ tham gia công tác bảo vệ môi trường, phân loại rác thải tại nguồn.

Tổ chức phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”, ra mắt các mô hình quản lý bảo vệ môi trường như “Tổ phụ nữ tự quản về môi trường”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Đổi rác thải nhựa lấy sản phẩm gia dụng”…

Đặc biệt, nâng cao hiệu quả hơn nữa chương trình “Việc làm nhỏ - Công trình lớn”, phân loại rác thải tại hộ gia đình, thu gom phế liệu, tạo nguồn kinh phí tiết kiệm, trao tặng phương tiện sinh kế cho phụ nữ nghèo.

Trong 5 năm qua, hội đã vận động được gần 1,1 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ trao 143 phương tiện sinh kế (xe máy, xe nước mía, bò giống, heo, gà…), xây dựng và sửa chữa 18 mái ấm tình thương, giúp 161 hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo, khó khăn.

“Đây là những kết quả mà các mô hình thu gom rác thải mang lại. Vì vậy chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung tuyên truyền về tầm quan trọng của môi trường đối với cuộc sống và sức khỏe con người, hướng dẫn hội viên phụ nữ thu gom và phân loại rác thải tại hộ gia đình, đảm bảo vệ sinh môi trường trong chăn nuôi.

Thông qua các hình thức truyền thông, tập huấn (phân loại rác thải, ủ phân vi sinh...) hy vọng sẽ giúp hội phụ nữ cơ sở và đông đảo chị em hội viên phụ nữ áp dụng vào thực tế hiệu quả” - bà Hải chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phụ nữ Điện Bàn vì môi trường xanh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO