Phụ nữ góp phần xây dựng quê hương

NHÃ PHƯƠNG – PHI THÀNH 09/09/2021 05:41

Năm năm qua, cán bộ và hội viên phụ nữ huyện Duy Xuyên luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế phụ nữ trong đời sống xã hội và góp phần xây dựng quê hương.

Công tác bảo vệ môi trường luôn được các cấp hội phụ nữ ở Duy Xuyên quan tâm. Ảnh: T.P
Công tác bảo vệ môi trường luôn được các cấp hội phụ nữ ở Duy Xuyên quan tâm. Ảnh: T.P

Tiếp sức phụ nữ nghèo

Là phụ nữ đơn thân, lại nuôi con nhỏ bị bệnh nên những năm qua gia đình bà Lê Thị Hương ở thôn Nhơn Bồi (xã Duy Thành, Duy Xuyên) gặp nhiều khó khăn và nằm trong diện hộ nghèo.

Ông Nguyễn Quang Mạnh – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Duy Xuyên đánh giá: “Những năm qua, Hội LHPN từ huyện đến cơ sở không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập, vun đắp giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam. Đồng thời chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Qua đó, khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới... Vì vậy, nhiều năm liền Hội LHPN huyện được cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là một trong những đơn vị dẫn đầu phong trào phụ nữ toàn tỉnh”.

Thấu hiểu và chia sẻ với bà Hương, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Duy Thành vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ 150 triệu đồng làm căn nhà mới có kết cấu tường xây, nền lát gạch men, mái lợp tôn. Bà Hương cũng được hội hỗ trợ, định hướng việc làm ổn định. Nhờ vậy, đời sống dần nâng lên và cuối năm 2020 bà viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo của xã.

“Nhờ có sự tiếp sức kịp thời của Hội LHPN xã Duy Thành nên mẹ con tôi mới có chỗ tránh trú nắng mưa. Đây là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống” - bà Hương bày tỏ.

Năm năm qua, Hội LHPN huyện Duy Xuyên hỗ trợ sửa chữa, xây dựng 85 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo với kinh phí gần 3,4 tỷ đồng.

Bà Trần Thị Minh Yến - Chủ tịch Hội LHPN huyện Duy Xuyên cho biết, các cơ sở hội thực hiện đúng phương châm “Chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong đó, hỗ trợ 1.093 phương tiện sinh kế như bò giống và heo giống, trao tặng 9.306 suất quà, tổ chức 61 lớp đào tào nghề, giới thiệu việc làm cho 1.250 lao động nữ. Hội cũng phát huy hiệu quả mô hình “Phụ nữ tiểu thương”, “Phụ nữ liên kết trong sản xuất”…, và đứng ra tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho 5.752 hộ vay 195 tỷ đồng đầu tư phát triển kinh tế.

“Năm năm qua Hội LHPN huyện đã giúp 476 hội viên nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần nâng số hộ đạt 8 tiêu chí xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” lên 27.581 hộ, chiếm tỷ lệ 86,2%. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của hội viên ngày càng nâng cao” - bà Yến nói.

Chung tay xây dựng nông thôn mới

Năm 2020, huyện Duy Xuyên đầu tư mở rộng tuyến đường ĐH21 đi qua 2 thôn Hà Nhuận, Mỹ Phước thuộc xã Duy Phước, có chiều dài 2,2km.

Bà Văn Thị Hoa ở thôn Hà Nhuận chia sẻ: “Dù cuộc sống không mấy khá giả nhưng khi có chủ trương mở rộng tuyến đường ĐH21 đi qua trước ngõ, gia đình tôi xung phong dỡ bỏ tường rào cổng ngõ và hiến đất. Tôi còn đi tuyên truyền, vận động các hộ dân bị ảnh hưởng chung tay thực hiện chủ trương hiến đất làm đường”.

Bà Huỳnh Thị Thắm – Chủ tịch Hội LHPN xã Duy Phước cho biết: “Ở 2 thôn trên có tổng cộng 170 gia đình hội viên phụ nữ tự nguyện dỡ bỏ tường rào cổng ngõ và hiến 7.900m2 đất với tổng trị giá hơn 5,5 tỷ đồng”.

Phong trào hiến đất làm đường lan tỏa mạnh mẽ trong hội viên phụ nữ trên địa bàn Duy Xuyên. Theo bà Yến, 5 năm qua cán bộ, hội viên tự nguyện hiến 57.000m2 đất ở với tổng trị giá khoảng 63 tỷ đồng và đóng góp 45.000 ngày công để xây dựng hạ tầng giao thông.

Ngay sau khi các tuyến đường xây dựng hoàn thành, nhiều cơ sở hội thực hiện mô hình đường hoa thay cỏ dại, bố trí trồng, chăm sóc hoa mười giờ, chuồn chuồn, chiều tím, hoa sam, mai vạn phúc. Tổng chiều dài của những tuyến đường hoa thay cỏ dại hơn 22km, góp phần tạo nên những làng quê sạch đẹp.

Cũng theo bà Yến, để góp phần hoàn thành tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN từ huyện đến cơ sở tuyên truyền đến hội viên, nhân dân về tác động tiêu cực của rác thải nhựa, túi ny lon và thường xuyên tổ chức ra quân làm sạch môi trường tại những nơi công cộng, nhân rộng mô hình “Ánh sáng đường quê”, “Sạch từ nhà ra ngõ”, “Chi hội phụ nữ “5 không, 3 sạch” kiểu mẫu”…, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Những năm qua, Hội LHPN huyện Duy Xuyên tích cực tham gia chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, huy động hơn 700 triệu đồng, tổ chức thăm, tặng quà và xây dựng nhà ở cho hội viên khó khăn ở các huyện miền núi.

Phong trào phụ nữ khởi nghiệp với nhiều mô hình hiệu quả như tour du lịch cộng đồng gắn với phát triển văn hóa Mỹ Sơn của bà Dương Thị Diễm My (Nam Phước), khôi phục và phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm, ươm tơ dệt lụa gắn với du lịch trải nghiệm làng nghề của bà Trần Thị Yến (Nam Phước) hay phát triển tổ hợp tác du lịch cộng đồng Trà Nhiêu của bà Nguyễn Thị Lạc (Duy Vinh).

Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang” gắn với việc học và làm theo tấm gương của Bác ngày càng đi vào chiều sâu. Nhiều mô hình làm theo Bác tạo sức lan tỏa như “Heo đất tiết kiệm”, “Quầy hàng 0 đồng”, “Ngày yêu thương”, “Căn bếp sáng, ấm tình phụ nữ”…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phụ nữ góp phần xây dựng quê hương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO