Phụ nữ Quảng Nam duy trì 289 mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế

H.Q 18/10/2022 13:34

(QNO) - Sáng nay 18/10, Hội LHPN tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị bàn giải pháp thực hiện 2 khâu đột phá Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đặng Thị Lệ Thủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.Q
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Đặng Thị Lệ Thủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.Q

Hai khâu đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm đồng hành xây dựng chi hội và tổ phụ nữ vững mạnh; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Hiện nay, toàn tỉnh có 1.246 chi hội và 7.321 tổ phụ nữ; trong đó có 1.262 cán bộ chi hội, tổ phụ nữ là đảng viên. Giai đoạn 2016 - 2021, Hội LHPN tỉnh phát triển 34.655 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 323.094 người; tỷ lệ tập hợp hội viên đạt hơn 70%.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: H.Q
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: H.Q

Các cấp hội phụ nữ huy động nguồn lực, trao phương tiện sinh kế cho 7.321 phụ nữ nghèo với tổng kinh phí hơn 20,8 tỷ đồng; triển khai và duy trì hiệu quả 289 mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế như “Heo đất nhà ta”, “Heo đất lòng vàng”, “Heo đất tiết kiệm”, “Đồng tiền tiết kiệm”, “Hũ gạo tiết kiệm”... thu hút 10.496 phụ nữ tham gia.

Tại hội nghị, đại biểu thảo luận, bàn giải pháp thực hiện hiệu quả 2 khâu đột phá. Hội LHPN cấp huyện, xã và chi hội cũng trình bày nhiều tham luận, đưa ra các giải pháp xây dựng phong trào hội vững mạnh và mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, khởi nghiệp, xoay vòng vốn hiệu quả...

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phụ nữ Quảng Nam duy trì 289 mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO