Phun hóa chất khử khuẩn Covid-19 tại Duy Xuyên, Đại Lộc

CÔNG TÚ - TUYẾT MAI - PHAN VINH 02/08/2020 20:51

(QNO) - Hôm nay 2.8, Trung tâm Ứng phó sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân Bộ Quốc phòng phối hợp Tiểu đoàn hóa học 78 - Quân khu 5 tiến hành phun hóa chất khử khuẩn tại huyện Đại Lộc và Duy Xuyên.

Khử trùng khuôn viên Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Ảnh: C.T
Khử trùng khuôn viên Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Ảnh: C.T

Ngoài các khu cách ly tập trung và một số điểm có người nhiễm Covid-19 ở Đại Lộc, lực lượng chức năng còn tiến hành phun khử trùng tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

Ghi nhận khoảng 9 giờ sáng nay, xe ô tô chuyên dụng của quân đội phun hóa chất trên các tuyến đường nội bộ chạy trong khuôn viên bệnh viện. Những vị trí khác trong bệnh viện mà xe không thể tiếp cận, nhiều chiến sĩ mặc đồ bảo hộ chuyên dụng đã mang bình xịt chứa dung dịch để tiếp cận.

Tiếp thêm dung dịch cho các chiến sĩ triển khai phun tại các vị trí mà ô tô không thể tiếp cận. Ảnh: CT
Tiếp thêm dung dịch cho các chiến sĩ triển khai phun tại các vị trí ô tô không thể tiếp cận. Ảnh: C.T

Ông Tô Mười - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cho biết, đây cũng là bước chuẩn bị để bệnh viện đón hàng trăm bệnh nhân âm tính từ Bệnh viện Đà Nẵng chuyển về tiếp tục điều trị.

* Duy Xuyên phong tỏa tạm thời 2 khu dân cư của thị trấn Nam Phước

Duy Xuyên là một trong 6 địa phương của tỉnh có người dương tính Covid-19 với tổng cộng 7 ca mắc bệnh tính đến 18 giờ ngày 2.8. Hiện Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Duy Xuyên đang thực hiện cách ly, theo dõi 1.211 trường hợp, trong đó cách ly tập trung 100 trường hợp.

Thị trấn Nam Phước triển khai lực lượng trực phong tỏa tạm thời tổ 4 (khối phố Xuyên Đông). Ảnh: TUYẾN MAI
Thị trấn Nam Phước triển khai lực lượng trực phong tỏa tạm thời tổ 4 (khối phố Xuyên Đông). Ảnh: TUYẾN MAI

Ông Phan Xuân Cảnh - Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên yêu cầu các xã, thị trấn, đơn vị liên quan tăng tốc truy vết tìm kiếm nhanh, triệt để các trường hợp F1, F2, tiếp xúc gần với các ca dương tính để tiến hành cách ly y tế theo đúng quy định. Trong thời gian tới, Trường THCS Phan Châu Trinh (xã Duy Châu) sẽ được trưng dụng làm khu cách ly tập trung.

UBND huyện Duy Xuyên cũng đề nghị UBND tỉnh quyết định phong tỏa tạm thời 2 khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 là tổ 4 (khối phố Xuyên Đông) và tổ 9 (khối phố Phước Mỹ, cùng thị trấn Nam Phước), thời gian thực hiện lệnh phong tỏa bắt đầu từ 0 giờ ngày 3.8.

Tiểu đoàn hóa học 78 - Quân khu 5 phun tiêu độc khử trùng ở khu vực tổ 9 (khối phố Phước Mỹ, thị trấn Nam Phước). Ảnh: TUYẾT MAI
Tiểu đoàn hóa học 78 - Quân khu 5 phun tiêu độc khử trùng ở khu vực tổ 9 (khối phố Phước Mỹ, thị trấn Nam Phước). Ảnh: TUYẾT MAI

Cũng trong chiều 2.8, Tiểu đoàn hóa học 78 - Quân khu 5 đã phun tiêu độc khử khuẩn toàn bộ khu vực tổ 4 (khối phố Xuyên Đông) và tổ 9 (khối phố Phước Mỹ, thị trấn Nam Phước), Bệnh viện Bình An Quảng Nam và các khu vực cách ly tập trung của huyện.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phun hóa chất khử khuẩn Covid-19 tại Duy Xuyên, Đại Lộc
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO