Phước Sơn di dời dân vùng sạt lở, vận chuyển gạo dự trữ phòng chống bão

ALĂNG NGƯỚC 10/09/2021 23:09

(QNO) - Chiều nay 10.9, ông Lê Quang Trung - Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn cho biết, để chủ động ứng phó với bão số 5 (bão Conson), bên cạnh khẩn trương vận chuyện gạo dự trữ, địa phương chỉ đạo các xã vùng có nguy cơ sạt lở tổ chức di dời người dân, đảm bảo an toàn trước bão lũ.

Trong tình huống khẩn cấp, Phước Sơn lên phương án di dời người dân vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Ảnh: A.N
Trong tình huống khẩn cấp, Phước Sơn lên phương án di dời người dân vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Ảnh: A.N

Để chủ động ứng phó trước cơn bão, ông Trung cho biết, chính quyền địa phương đang theo dõi sát sao diễn biến của bão. Đồng thời chỉ đạo các xã có điểm dân cư có nguy cơ sạt lở đất hoàn thành phương án di dời dân, vận chuyển gạo đến thôn, xã có nguy cơ bị chia cắt.

“Phương án di dời dân phải hoàn thành trước 10 giờ sáng mai 11.9, khi nào có lệnh sẽ tổ chức di dời. Trước mắt, huyện vận chuyển 14 tấn gạo đưa đến thôn thuộc các xã Phước Kim, Phước Thành và Phước Lộc đề phòng tắc đường. Ngoài ra, chúng tôi cũng đã ban hành phương án thông tuyến, đảm bảo giao thông khi có sự cố xảy ra” - ông Trung nói.

Mùa mưa bão năm 2020, cùng với Nam Trà My, Phước Sơn chịu ảnh hưởng nặng nề do sạt lở đất và lũ quét khiến hàng chục người chết, nhiều ngôi làng bị vùi lấp, các công trình giao thông, khu đất sản xuất bị hư hại... Công tác khắc phục hậu quả đến nay vẫn đang được tiến hành.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Phước Sơn di dời dân vùng sạt lở, vận chuyển gạo dự trữ phòng chống bão
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO