Quảng Nam còn 1.813 nạn nhân bom mìn

H.Đ 03/12/2022 15:57

(QNO) - Theo thống kê của Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam, Quảng Nam là một trong các địa phương có mức độ ô nhiễm bom mìn lớn của cả nước với 228/241 xã, phường, thị trấn bị ô nhiễm (chiếm 94,6%), gần 29% diện tích (khoảng 360.097ha) bị ảnh hưởng của bom mìn sau chiến tranh.

Khoảng 360.097ha của Quảng Nam bị ảnh hưởng của bom, mìn sau chiến tranh. Ảnh: Đ.Y
Quảng Nam có khoảng 360.097ha bị ảnh hưởng của bom mìn sau chiến tranh. Ảnh: Đ.Y

Toàn tỉnh hiện còn 1.813 nạn nhân bom mìn, gồm Bắc Trà My 22 người, Quế Sơn 191 người, Tam Kỳ 147 người, Điện Bàn 354 người, Thăng Bình 290 người, Núi Thành 148 người, Đại Lộc 199 người, Duy Xuyên 207 người...

Diện tích còn ô nhiễm bom mìn sau chiến tranh phần lớn vẫn chưa tiến hành rà phá được, nằm rải rác ở các địa phương. Mật độ ô nhiễm cao như Điện Bàn, Đại Lộc, Núi Thành, Thăng Bình, Quế Sơn… đã ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Từ năm 2006 đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện tốt trách nhiệm của cơ quan đầu mối, trực tiếp tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về các hoạt động kỹ thuật liên quan đến khảo sát, rà phá bom mìn trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, phối hợp Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan khảo sát, thu thập thông tin, đề xuất, theo dõi việc triển khai các chương trình, dự án về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh do các tổ chức phi chính phủ tài trợ…

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam còn 1.813 nạn nhân bom mìn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO