Quảng Nam còn 87 tàu cá với 1.533 lao động đang hoạt động trên biển

P.V 26/09/2022 09:02

(QNO) - Sáng nay 26.9, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam có báo cáo nhanh công tác triển khai ứng phó bão số 4.

Lực lượng biên phòng hỗ trợ ngư dân Núi Thành vào bờ tránh bão. Ảnh: VĂN PHIN
Lực lượng biên phòng hỗ trợ ngư dân Núi Thành vào bờ tránh bão. Ảnh: VĂN PHIN

Theo kế hoạch, Quảng Nam sẽ sơ tán 182.280 người trường hợp cấp bão mạnh; trong đó sơ tán tại chỗ 57.753 người và tập trung 124.700 người. Trường hợp cấp siêu bão, sẽ sơ tán 401.901 người; trong đó sơ tán tại chỗ 111.470 người, tập trung 290.585 người.

Đến nay Quảng Nam có 87 tàu cá với 1.533 lao động còn đang hoạt động trên biển, các tàu này đều đã nhận được thông báo về bão Noru. Cụ thể, khu vực Hoàng Sa có 28 tàu với 290 lao động, trong đó 18 tàu với 213 lao động nằm trong vùng nguy hiểm; khu vực Trường Sa có 59 tàu với 2.243 lao động, các tàu này đang nằm trong vùng an toàn.

Quảng Nam có 73 hồ chứa thủy lợi, đến thời điểm này các hồ chứa tích nước đạt 40-50% dung tích hữu ích thiết kế. Sở NN&PTNT đã kiểm tra an toàn hồ chứa trước mùa mưa bão và hướng dẫn các chủ đập, chủ đầu tư xây dựng đập xây dựng phương án ứng phó thiên tai và phương án ứng với tình huống khẩn cấp.

Đối với các hồ chứa thủy điện (Sông Tranh 2, A Vương, Sông Bung 4, Đăk Mi 4) hiện dung tích còn thấp, tích đạt 20-30%. Sở Công Thương đã tổ chức kiểm tra an toàn hồ chứa trước mùa mưa bão.

Về sản xuất nông nghiệp, hiện nay các địa phương vùng trung du và ven biển đã hoàn tất thu hoạch vụ lúa hè thu. Riêng một số huyện vùng núi vẫn còn 569ha diện tích lúa nước và 3.501ha lúa rẫy chưa thu hoạch. Toàn tỉnh có 580 lồng thủy sản nước ngọt, chủ yếu nuôi trên các hồ chứa thủy lợi, thủy điện và trên sông Tam Kỳ; 2.330 lồng thủy sản nước mặn/lợ tập trung nhiều ở Núi Thành, Duy Xuyên, Hội An.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam còn 87 tàu cá với 1.533 lao động đang hoạt động trên biển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO