Quảng Nam sắp đón thêm một đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ 13 - 17 độ C

MỸ LINH 06/01/2021 11:05

(QNO) - Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, từ ngày 7.1, một bộ phận không khí lạnh mạnh di chuyển từ phía Bắc xuống phía Nam sẽ ảnh hưởng đến các địa phương Quảng Nam. Nhiều khả năng không khí lạnh tiếp tục tăng cường vào các ngày 11 và 12.1.

Từ ngày 7.1, một đợt không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng tới Quảng Nam. Ảnh: nchmf.gov.vn
Từ ngày 7.1, một đợt không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng tới Quảng Nam. Ảnh: nchmf.gov.vn

Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh sau tăng cường mạnh, từ ngày 7 - 12.1, các địa phương trên địa bàn tỉnh có mưa, mưa vừa, đêm và sáng sớm trời rét.

Trên đất liền có gió Bắc đến Đông Bắc cấp 3, các điạ phương ven biển cấp 4 - 5. Vùng biển có mưa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9, sóng biển cao 3 - 5m, biển động mạnh. Nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng từ 15 - 17 độ C; các địa phương vùng núi từ 13 - 15 độ C.

* Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, từ cuối tháng 12.2020 đến nay, Quảng Nam đã chịu ảnh hưởng của 2 đợt rét, lạnh. Đợt 1 từ ngày 18 - 25.12,  nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 17 độ C; đợt 2 từ ngày 31.12.2020 đến ngày 4.1.2021, nhiệt độ thấp nhất từ 15,5 - 16,5 độ C.

Đợt không khí lạnh và không khí lạnh tăng cường mạnh từ 7 - 12.1 có thể gây ra các tác động tiêu cực, trong đó, vùng biển Quảng Nam có gió mạnh, sóng lớn gây nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện và các hoạt động trên biển; gây xói lở bờ biển, nhất là khu vực Cửa Đại (Hội An) và Cửa Lở (Núi Thành).

Nhiệt độ xuống thấp dưới 20 độ C, kéo dài nhiều ngày gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của nhân dân, gây bất lợi cho các hoạt động, đặc biệt là sản xuất vụ đông xuân 2020 - 2021.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quảng Nam sắp đón thêm một đợt không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ 13 - 17 độ C
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO