Quế Sơn tri ân người có công

DUY THÁI - NHÃ PHƯƠNG 21/07/2021 09:06

Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thời gian qua huyện Quế Sơn thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ nhà ở… cho gia đình chính sách, người có công cách mạng trên địa bàn.

Đại diện Ban CHQS huyện Quế Sơn hỗ trợ 40 triệu đồng cho ông Nguyễn Thanh Chính (xã Quế Phong). Ảnh: T.P
Đại diện Ban CHQS huyện Quế Sơn hỗ trợ 40 triệu đồng cho ông Nguyễn Thanh Chính (xã Quế Phong). Ảnh: T.P

Hướng đến kỷ niệm 74 năm Ngày thương binh - liệt sĩ 27.7, mới đây Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Quế Sơn đã trao 40 triệu đồng từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Thanh Chính ở thôn Thuận Long (xã Quế Phong) xây dựng nhà ở. Ông Chính là con liệt sĩ, cháu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, hoàn cảnh gia đình khó khăn (vợ mất sớm, một mình nuôi 2 con ăn học).

Đại úy Phạm Hùng - nhân viên chính sách của Ban CHQS huyện Quế Sơn cho biết, ngoài căn nhà của ông Nguyễn Thanh Chính, đơn vị còn đề nghị Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ 80 triệu đồng cải thiện nhà ở cho 1 trường hợp gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn Hương An, đến nay ngôi nhà này đã được đưa vào sử dụng.

Cạnh đó, đơn vị tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 22 trường hợp người có công, gia đình chính sách trên địa bàn huyện; trao 2 triệu đồng hỗ trợ gia đình quân nhân dự bị ở xã Quế Long gặp khó khăn đột xuất. Đồng thời quy tập 1 hài cốt liệt sĩ đưa vào nghĩa trang, tiếp đón 15 thân nhân liệt sĩ đến liên hệ tìm mộ...

Bà Lưu Lê Thị Ngàn Thương - chuyên viên Phòng LĐ-TB&XH Quế Sơn cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay, ngoài chuyển quà của Chủ tịch nước và tỉnh đến người có công, gia đình chính sách, huyện còn trích ngân sách hơn 470 triệu đồng thăm, tặng quà 534 người có công cách mạng có hoàn cảnh khó khăn và lãnh đạo huyện qua các thời kỳ.

Địa phương kịp thời chi trả trợ cấp thường xuyên hàng tháng qua hệ thống bưu điện cho 6.765 lượt trường hợp hưởng chính sách với kinh phí hơn 70 tỷ đồng; giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ cho 4.537 thân nhân với số tiền hơn 2,2 tỷ đồng; lập hồ sơ đề nghị giải quyết công nhận liệt sĩ đối với 5 trường hợp. Huyện cũng đã khánh thành Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Đoàn Lời tại xã Quế Xuân 1 với kinh phí xây dựng 760 triệu đồng; huy động Quỹ đền ơn đáp nghĩa được 254 triệu đồng.

Ông Cao Đức Hùng - Trưởng phòng LĐ-TB&XH Quế Sơn cho hay, trong tháng 7 này, đơn vị tiếp tục tham mưu triển khai nhiều hoạt động chăm lo, tri ân người có công, gia đình chính sách. Trong đó, tham mưu cấp kinh phí hỗ trợ xây dựng 196 nhà ở cho người có công cách mạng theo Nghị quyết số 15/2021/NQ-HĐND (ngày 19.4.2021) của HĐND tỉnh; xét chọn 4 hộ gia đình chính sách khó khăn về nhà ở để huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa (mỗi nhà 50 triệu đồng); thăm, tặng quà 67 trường hợp gia đình chính sách khó khăn; chuẩn bị cải tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ xã Quế Châu và Quế Hiệp…

“Công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được huyện Quế Sơn quan tâm thực hiện bằng những hoạt động thiết thực, thể hiện sự biết ơn trước những cống hiến, hy sinh to lớn của thế hệ đi trước, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đối với thân nhân liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng” - ông Hùng nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Quế Sơn tri ân người có công
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO