Ra mắt mô hình dệt thổ cẩm tại xã A Xan

HIỀN THÚY 09/05/2023 13:44

(QNO) - Ngày 8/5, tại thôn Ki'nonh của xã A Xan, Hội LHPN huyện Tây Giang phối hợp Hội LHPN xã ra mắt mô hình dệt thổ cẩm.

Thời gian qua, Hội LHPN xã A Tiêng phát triển mô hình và làm ra sản phẩm Dệt thổ cẩm đẹp mắt đã bán ra thị trường. Ảnh H.Thúy
Tây Giang đã thành lập được 3 mô hình dệt thổ cẩm. Ảnh: H.THÚY

Tham gia mô hình gồm 15 hội viên phụ nữ có tâm huyết và tay nghề giỏi, sẽ tập trung tạo ra các sản phẩm mẫu mã đẹp, có sự kế thừa truyền thống và sáng tạo riêng phù hợp nhu cầu cuộc sống hiện nay. Để mô hình phát triển, trước mắt Hội LHPN huyện Tây Giang hỗ trợ một số vật dụng, nguyên liệu như sợi chỉ, hạt cườm...

Bà Bríu Thị Nem - Chủ tịch Hội LHPN huyện Tây Giang cho biết, việc ra mắt mô hình dệt thổ cẩm tại xã A Xan nhằm tiếp tục giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào Cơ Tu; tạo việc làm cho phụ nữ trong thời gian nông nhàn, giúp tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống gia đình.

Ki'nonh là thôn thứ 3 sau thôn Arui (xã Dang), thôn Ta Vang (xã A Tiêng) ra mắt mô hình dệt thổ cẩm. Hội LHPN huyện Tây Giang phấn đấu đến cuối năm nay, mỗi xã chọn một thôn ra mắt và phát triển mô hình này.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Ra mắt mô hình dệt thổ cẩm tại xã A Xan
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO