Sẵn sàng cho đại hội phụ nữ tỉnh

VINH ANH 15/11/2021 08:35

Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh cho biết, công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2021 - 2026) diễn ra vào ngày 17 - 18.11 đã sẵn sàng. Các cấp hội và hội viên, phụ nữ trong tỉnh đã thi đua thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa hướng về đại hội.

Hội LHPN TP.Hội An tổ chức nhiều hoạt động chia sẻ với phụ nữ, trẻ em nghèo trước thềm đại hội phụ nữ tỉnh. Ảnh: V.A
Hội LHPN TP.Hội An tổ chức nhiều hoạt động chia sẻ với phụ nữ, trẻ em nghèo trước thềm đại hội phụ nữ tỉnh. Ảnh: V.A

Hướng về đại hội

Cùng với đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, Hội LHPN phụ nữ cấp huyện và cơ sở phát động, hướng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2021 - 2026) và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2022 - 2027).

Tại TP.Hội An, từ ngày 5.11, Hội LHPN thành phố tổ chức nhiều chương trình chia sẻ với khó khăn của phụ nữ và trẻ em nghèo do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Hội trao 350 phần quà trị giá hơn 100 triệu đồng trong chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”; trao biểu trưng tặng “Ngôi nhà xanh - Đồng hành vượt khó” tại 54 thôn, khối phố; trao 9 xe đạp và 3 phần quà với trị giá gần 17 triệu đồng hỗ trợ 12 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Tiếp bước em đến trường - vượt qua dịch bệnh Covid-19”.

Tại Phú Ninh, Hội LHPN ở 11/11 xã, thị trấn của huyện đồng loạt ra quân dọn vệ sinh môi trường, trồng và chăm sóc “tuyến đường hoa thay cỏ dại” với gần 1.000 công lao động. Hội LHPN huyện và cơ sở tiếp tục hưởng ứng chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” với hơn 100 suất quà (trị giá gần 50 triệu đồng) tặng hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...

Bà Vũ Thị Thanh Loan - Chủ tịch Hội LHPN huyện Phú Ninh cho biết, thi đua chào mừng đại hội phụ nữ tỉnh, cán bộ, hội viên phụ nữ huyện còn thực hiện 3.000 suất ăn phục vụ cho đội tiêm phòng vắc xin cho nhân dân; Hội LHPN xã Tam Phước trao 50 tủ thuốc y tế gia đình; các địa phương Tam Đại, Tam An, Tam Thành xây dựng mô hình “tuyến đường cờ mẫu”… “Phụ nữ Phú Ninh đặt nhiều kỳ vọng vào đại hội lần này với nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ, khâu đột phá mới và giải pháp sáng tạo sẽ tiếp tục tập hợp khối đại đoàn kết trong các tầng lớp phụ nữ trên toàn tỉnh, tạo ra bước đột phá mới cho phong trào phụ nữ Quảng Nam trong nhiệm kỳ mới” - bà Loan chia sẻ.

Ở huyện miền núi Tây Giang, cán bộ, hội viên phụ nữ huyện hướng về đại hội phụ nữ tỉnh với các phần việc như: phát quang, nạo vét kênh mương cánh đồng tại thôn Arớt (xã A Nông) và thôn Achiing (xã A Tiêng); hỗ trợ vật liệu xây dựng nhà vệ sinh cho một hộ phụ nữ nghèo; tổ chức sinh hoạt chuyên đề triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và Nghị quyết Đại hội phụ nữ huyện…

Sẵn sàng cho nhiệm vụ mới

Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Nam trước thềm đại hội, bà Đặng Thị Lệ Thủy - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIV đến nay đã cơ bản hoàn tất. Công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức, từ trực quan với pano, khẩu hiệu đến thông tin qua mạng xã hội, cổng thông tin và xây dựng tập san, phóng sự chào mừng.

Trước đó, mặc dù đại dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát nhưng các địa phương đã vượt khó tổ chức thành công đại hội phụ nữ cấp cơ sở và 18 huyện, thị xã, thành phố.

“Đến cuối tháng 6, tất cả xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh đã tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở. Đại hội phụ nữ 18 huyện, thị xã, thành phố và 3 đơn vị lực lượng vũ trang kết thúc vào ngày 1.10. Sau khi hoàn thành đại hội cấp cơ sở, cấp huyện và đơn vị trực thuộc, Hội LHPN tỉnh đã hoàn thành các nội dung chuẩn bị cho đại hội cấp tỉnh như dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, tham luận đại hội, góp ý văn kiện đại hội cấp trên... Đồng thời thực hiện đầy đủ các bước, quy trình nhân sự dự kiến cho ban chấp hành, ban thường vụ và các chức danh chủ chốt Hội LHPN tỉnh khóa XIV” - bà Thủy cho hay.

Theo bà Thủy, thời gian tới, tình hình thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu vẫn là những thách thức tác động đến đời sống, việc làm của các tầng lớp phụ nữ và phong trào, hoạt động hội. Do đó, để phong trào tiếp tục phát triển, Hội LHPN tỉnh sẽ đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức hội; đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển; nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, đề xuất chính sách liên quan đến phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới; tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả…

Đặc biệt là quan tâm đến phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”, chương trình “Đồng hành với phụ nữ biên cương”.

Mục tiêu hướng đến là phát triển phụ nữ có kiến thức, đạo đức, sức khỏe và trách nhiệm với gia đình, quê hương, đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đề ra.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sẵn sàng cho đại hội phụ nữ tỉnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO