Sạt lở đất ở sân vận động thể thao Đông Giang

ĐĂNG NGUYÊN 17/11/2022 08:53

(QNO) - Mưa lớn kéo dài từ nhiều tháng qua gây sạt lở đất tràn xuống các hạng mục công trình sân vận động thuộc Khu liên hợp thể dục thể thao huyện Đông Giang.

Khối đất đá từ taluy dương đang có nguy cơ sạt lở, uy hiếp trực tiếp nhà thi đấu Khu
Khối đất đá từ taluy dương đang có nguy cơ sạt lở, uy hiếp nhà thi đấu Khu liên hợp thể dục thể thao Đông Giang. Ảnh; Đ.N

Ông Hồ Hiệp - Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng - phát triển quỹ đất huyện Đông Giang cho biết, xuất hiện một số hạng mục bị hư hỏng do sạt lở đất tại sân vận động. Để có hướng khắc phục sự cố, trước mắt đơn vị sẽ tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ khối lượng công trình bị hư hại để có cơ sở báo cáo UBND huyện xin kinh phí sửa chữa.

Một khối lượng đất đá tràn lấp nhiều công trình. Ảnh: Đ.N
Một khối lượng đất đá tràn lấp nhiều hạng mục công trình. Ảnh: Đ.N

Theo ông Hiệp, nguyên nhân dẫn đến tình trạng hư hại công trình sân vận động, ngoài yếu tố về địa chất, còn do thời gian qua xuất hiện các đợt mưa lớn kéo dài khiến đất bị nhão bùn, gây chảy tràn về phía mặt sân.

"Chúng tôi đã ghi nhận hiện trạng một số hạng mục công trình sân vận động bị hư hỏng do sạt lở và đã báo cáo UBND huyện xin kinh phí khắc phục, sửa chữa trong thời gian đến" - ông Hiệp nói. 

Sạt lở đất khiến xói mòn bờ kè taluy. Ảnh: Đ.N
Sạt lở đất khiến xói mòn bờ kè taluy. Ảnh: Đ.N

Ghi nhận của phóng viên Báo Quảng Nam, tại quả đồi phía sau công trình nhà thi đấu đa năng và khu khán đài sân vận động, sạt lở khiến khối lượng lớn đất tràn lấp nhiều khu vực mặt sân bóng đá, công trình nhà vệ sinh và khuôn viên xung quanh khán đài.

Trong khi đó, một số kè hoa ta luy, tường nhà vệ sinh, lan can nhà thi đấu bị vết nứt, gây hư hại.

[VIDEO] - Nhiều hạng mục công trình sân vận động thể Đông Giang bị hư hại do sạt lở đất:

Dự án Khu liên hợp thể dục thể thao huyện Đông Giang có tổng kinh phí đầu tư được phê duyệt 43 tỷ đồng, được chia thành 4 giai đoạn với các hạng mục công trình phức hợp.

Riêng dự án sân vận động (thuộc giai đoạn 2) được triển khai xây dựng trên diện tích 3,5ha, bao gồm các hạng mục công trình sân bóng đá chính, khán đài, mương thoát nước sân vận động... với mức đầu tư gần 15 tỷ đồng.

Hiện giai đoạn 3 của dự án với các hạng mục liên quan vẫn chưa hoàn thành, một số được thi công dang dở nên chưa thể nghiệm thu, bàn giao cho đơn vị tiếp nhận quản lý, sử dụng.

Nhiều kè chắn bị hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: Đ.N
Nhiều kè chắn bị hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: Đ.N
Từng mảng kè hoa bị bong tróc, vùi lấp. Ảnh: Đ.N
Từng mảng kè hoa bị bong tróc, vùi lấp đầy nham nhở. Ảnh: Đ.N
Sạt lở đất kèm lũ khiến công trình sân vận động bị hai hại, chưa thể khắc phục. Ảnh: Đ.N
Sạt lở đất kèm lũ khiến công trình sân vận động bị hai hại, chưa thể khắc phục. Ảnh: Đ.N
Công trình nhà vệ sinh bị bùn đất vùi lấp, không thể sử dụng. Ảnh: Đ.N
Công trình nhà vệ sinh bị bùn đất vùi lấp, không thể sử dụng. Ảnh: Đ.N
Trụ bê tông công trình bị xói lở. Ảnh: Đ.N
Trụ móng công trình bị xói lở. Ảnh: Đ.N
Bùn đất tràn lấp bên trong nhà vệ sinh. Ảnh: Đ.N
Bùn đất tràn lấp bên trong nhà vệ sinh. Ảnh: Đ.N
Khu khán đài bị bùn đất uy hiếp. Ảnh: Đ.N
Khu khán đài bị bùn đất uy hiếp, chảy tràn. Ảnh: Đ.N
Cận cảnh mảng bê tông bị xói lở. Ảnh: Đ.N
Cận cảnh mảng bê tông bị xói lở. Ảnh: Đ.N
Một “hàm ếch” được lộ thiên sau các đợt mua lũ, sạt lở đất. Ảnh: Đ.N
Một “hàm ếch” được lộ thiên sau các đợt mua lũ, sạt lở đất. Ảnh: Đ.N
Bùn đất tràn lấp bề mặt rào chắn. Ảnh: Đ.N
Bùn đất tràn lấp bề mặt rào chắn. Ảnh: Đ.N
Lớp bùn khô kết dính trên mặt sân cỏ. Ảnh: Đ.N
Lớp bùn khô kết dính trên mặt sân cỏ. Ảnh: Đ.N
Vết nứt xuất hiện trên lan can nhà thi đấu. Ảnh: Đ.N
Vết nứt xuất hiện trên lan can nhà thi đấu. Ảnh: Đ.N
(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sạt lở đất ở sân vận động thể thao Đông Giang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO