Sẽ rút lực lượng cứu nạn ra khỏi Trà Leng nếu bão đổ bộ vào đất liền

H.PHÚC 02/11/2020 14:59

(QNO) - Đó là khẳng định của Trung tướng Trịnh Đình Thạch - Chính ủy Quân khu 5 vào chiều qua 1.11.

Dùng ghe chèo tay tìm kiếm nạn nhân trên sông. Ảnh: T.Tĩnh
Dùng ghe chèo tay tìm kiếm nạn nhân trên sông. Ảnh: T.TĨNH

Những ngày qua, mưa nắng diễn biến bất thường khiến công tác tìm kiếm 14 nạn nhân mất tích ở xã Trà Leng (Nam Trà My) gặp nhiều khó khăn. Theo Trung tướng Trịnh Đình Thạch, tại hiện trường, diện tích hơn 1ha đất sạt lở thuộc thôn 1 (xã Trà Leng) lực lượng chức năng đã tìm kiếm rất kỹ nhưng chưa có kết quả. Nhận định nhiều khả năng các nạn nhân đã bị cuốn ra sông nên các lực lượng chức năng đã mở rộng khu vực tìm kiếm bằng cách đưa máy móc ra khu vực bãi bồi ven sông Leng.

Hiện nay, 32 ghe thuyền và ca nô đã được huy động tìm kiếm dọc trên lòng hồ Sông Tranh và ven sông khu vực sạt lở, nhưng lượng rác và gỗ kết tụ dày trên sông nên quá trình tìm kiếm bằng đường thủy không hề đơn giản. Lực lượng cứu nạn hiện sử dụng ghe chèo tay quanh phạm vi diện tích hơn 200ha mặt nước.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sẽ rút lực lượng cứu nạn ra khỏi Trà Leng nếu bão đổ bộ vào đất liền
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO