Sơ kết quy chế phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển

HỒNG ANH 21/04/2021 15:58

(QNO) - Chiều 20.4, tại TP.Tam Kỳ diễn ra hội nghị sơ kết quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển năm 2020 giữa Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Hải đoàn Biên phòng với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: HỒNG ANH
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: HỒNG ANH

Theo báo cáo, thời gian qua các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền giúp ngư dân nâng cao nhận thức về đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi hoạt động trên biển, chủ động hỗ trợ nhau theo phương châm “4 tại chỗ” khi xảy ra rủi ro.

Năm 2020 đến hết quý I năm 2021, trên vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Định xảy ra 441 vụ tai nạn trên biển làm chết 74 người, bị thương 62 người, mất tích 55 người, hư hỏng 96 phương tiện, chìm 89 phương tiện và cháy 17 phương tiện.

Khi có thông tin bão, áp thấp nhiệt đới, cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên biển, các đơn vị làm tốt công tác kiểm đếm, thông báo, kêu gọi, hướng dẫn. Qua đó có 85.865 phiên với 538.338 lượt phương tiện chủ động phòng tránh áp thấp nhiệt đới, bão và tìm kiếm cứu nạn các phương tiện.

Bộ đội Biên phòng Quảng Nam lai dắt tàu câu mực của ngư dân bị nạn vào bờ. Ảnh: HỒNG ANH
Bộ đội Biên phòng Quảng Nam lai dắt tàu cá gặp nạn vào bờ. Ảnh: HỒNG ANH

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh thành, Hải đoàn Biên phòng đã trực tiếp điều động 82 lượt tàu, ca nô tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Trong đó Bộ đội Biên phòng Quảng Nam điều động 6 lượt tàu, 12 lượt ca nô cùng 191 lượt cán bộ, chiến sĩ; phối hợp các lực lượng cứu nạn 10 vụ với 5 phương tiện, 115 lao động; kêu gọi 36 lượt tàu cá ngư dân tham gia cứu hộ, cứu nạn.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sơ kết quy chế phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên biển
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO