Sôi nổi các phong trào

KHẢI KHIÊM 16/03/2021 08:19

Không ngừng phấn đấu, đoàn kết, năng động, sáng tạo để vượt qua khó khăn, thách thức, Hội LHPN xã Đại Phong (Đại Lộc) đã góp phần cùng với cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Hội LHPN xã Đại Phong trao quà tiếp sức đến trường cho học sinh nghèo vượt khó tại Trường Tiểu học Trần Đình Tri. Ảnh: KK
Hội LHPN xã Đại Phong trao quà tiếp sức đến trường cho học sinh nghèo vượt khó tại Trường Tiểu học Trần Đình Tri. Ảnh: KK

Khẳng định vai trò

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ xã Đại Phong lần thứ XII (nhiệm kỳ 2016 - 2021), các tầng lớp phụ nữ trong xã gặp không ít rào cản tác động đến đời sống liên quan biến đổi khí hậu, thiên tai bão lũ, đại dịch Covid-19, dịch bệnh liên tiếp xảy ra trên đàn gia súc gia cầm; tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình; tư tưởng phân biệt đối xử với phụ nữ còn tồn tại.

Theo ông Lê Văn Ngưu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đại Phong, những khó khăn, thách thức đó không chỉ ảnh hưởng sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mà còn tác động không nhỏ đến tư tưởng, đời sống nhân dân trong đó có hội viên phụ nữ. Tuy nhiên, các tầng lớp phụ nữ của xã Đại Phong đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo trong học tập, lao động và công tác, đạt nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Tiêu biểu trên lĩnh vực kinh tế, phụ nữ xã Đại Phong đã tích cực học tập nâng cao năng lực, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào công tác, sản xuất, kinh doanh, góp phần đưa tổng giá trị sản xuất toàn xã tăng bình quân 18,7%/năm.

“Chị em rất tích cực tham gia các mô hình phát triển kinh tế gia trại, vườn kiểu mẫu, sản xuất lúa giống, cánh đồng rau sạch. Phụ nữ tiểu thương, buôn hàng chuyến cung cấp thực phẩm, nông sản cho các vùng lân cận đem lại thu nhập đáng kể. Nhiều mô hình được duy trì và phát triển, để rồi tỷ lệ lao động nữ làm việc trong các lĩnh vực ngày càng cao và xây dựng thương hiệu trên thị trường như: sản xuất bánh tráng, bún, mỳ, làm hương, chổi đót, chổi vải, thảm chùi chân, đũa, may mặc, sản xuất gạch tuynel” - bà Tào Thị Bích Thủy, Chủ tịch Hội LHPN xã Đại Phong chia sẻ.

Cùng với phát triển kinh tế, vai trò của phụ nữ đóng góp vào sự phát triển văn hóa - xã hội ở xã Đại Phong được khẳng định. Đơn cử, chị em hưởng ứng, tham gia tích cực, tổ chức thực hiện tốt phòng chống dịch bệnh, các chương trình y tế quốc gia, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; tư vấn sức khỏe sinh sản cho lứa tuổi vị thành niên, phòng chống đuối nước cho trẻ em. Các hoạt động văn hóa, thể thao, hội thi, hội diễn được đầu tư có chất lượng, tạo nên không khí sôi nổi và thu hút các tầng lớp phụ nữ tham gia. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới triển khai mạnh mẽ thời gian qua có sự đóng góp không nhỏ của nữ giới.

Sôi nổi các phong trào

Bà Tào Thị Bích Thủy cho biết, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ trên địa bàn xã đầu nhiệm kỳ 2016 - 2021 có 56 hộ. Mỗi năm, kế hoạch giúp hộ nghèo, khó khăn do phụ nữ làm chủ hộ bằng nhiều hình thức được xây dựng, trong đó phối hợp hỗ trợ vay vốn cho 162 lượt chị, trao tặng sinh kế (bò, heo, gà, vịt)... Ngoài đăng ký giúp 10 hội viên thoát nghèo bền vững, hội phân công mỗi chi hội trực thuộc đăng ký giúp hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn. Cạnh đó, vận động giúp đỡ 5 hội viên với những sinh kế như tặng nồi hấp xôi, bàn ghế, các vật dụng buôn bán;  tiếp tục duy trì tổ hợp tác trồng rau sạch và mô hình làm chổi đót, chổi vải, thảm chùi chân.

Hội còn vận động tham gia góp vốn quay vòng (bằng lúa và tiền) với 20 thành viên, tổng số tiền 300 triệu đồng; tạo điều kiện tiếp cận vốn vay ủy thác để hỗ phụ nữ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Với sự hỗ trợ của hội, đến cuối nhiệm kỳ có 12 trường hợp thoát nghèo bền vững. Với 44 hộ nghèo còn lại, hội xác định nhiệm kỳ tới tiếp tục tập trung ưu tiên hỗ trợ để thoát nghèo.

Bà Nguyễn Thị Mừng - Chủ tịch Hội LHPN huyện Đại Lộc nhìn nhận, ưu điểm dễ thấy nhất trong hoạt động của Hội LHPN xã Đại Phong là thành quả từ các phong trào thi đua. Ngoài giúp nhau thoát nghèo, phát triển kinh tế, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và hai cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” được cán bộ, hội viên, phụ nữ xã tích cực hưởng ứng.

Vệ sinh môi trường, chỉnh trang sân vườn, nhà cửa được triển khai hiệu quả thông qua mô hình “Trồng hoa thay cỏ”, xây dựng “Hố rác hữu cơ”. Để rồi, mỗi năm giúp thêm được ít nhất 2 hộ gia đình đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch”. Cũng từ đây, phụ nữ dần xây dựng thói quen sắp xếp nhà cửa gọn gàng, sạch đẹp, chung tay dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm bảo vệ môi trường sống của gia đình và cộng đồng.

Gắn với các khâu đột phá, nhiệm kỳ qua, Hội LHPN xã Đại Phong tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc. Đơn vị thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và các trường đóng trên địa bàn thực hiện tốt phong trào “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

“Điều kiện của địa phương còn nhiều khó khăn, nhưng Hội LHPN xã Đại Phong luôn năng động, tích cực huy động, kêu gọi các nguồn lực giúp đỡ phụ nữ nghèo, phụ nữ yếu thế. Riêng trong năm 2020, hội vận động trao nhiều suất quà giúp đỡ chị em vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thiên tai và dịch bệnh trên gia súc gia cầm” - bà Nguyễn Thị Mừng nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sôi nổi các phong trào
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO