Sôi nổi Tết trồng cây

VINH ANH 09/02/2022 09:19

Nhân dịp đầu Xuân Nhâm Dần, nhiều cơ quan, đơn vị tổ chức ra quân hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, góp phần thực hiện có hiệu quả đề án “Trồng mới một tỷ cây xanh” của Thủ tướng Chính phủ.

Cán bộ, công chức Hội LHPN Quảng Nam hưởng ứng phong trào Tết trồng cây bằng việc tham gia trồng, trao tặng “Vườn cây nghĩa tình” cho gia đình bà Phan Thị Giải. Ảnh: V.A
Cán bộ, công chức Hội LHPN Quảng Nam hưởng ứng phong trào Tết trồng cây bằng việc tham gia trồng, trao tặng “Vườn cây nghĩa tình” cho gia đình bà Phan Thị Giải. Ảnh: V.A

“Vườn cây nghĩa tình”

Trong không khí rộn ràng những ngày đầu xuân, sáng qua 8.2 (mùng 8 tết), cán bộ, công chức cơ quan Hội LHPN Quảng Nam ra quân hưởng ứng Tết trồng cây. Hoạt động diễn ra tại hộ bà Phan Thị Giải (thôn Phú Hưng, xã Tam Xuân 1, Núi Thành), gồm các phần việc như trao tặng “Vườn cây nghĩa tình” (50 cây bưởi da xanh và cây ổi nữ hoàng); tổ chức trồng vườn cây ăn quả, trao sinh kế cho gia đình.

Gia đình bà Giải có mảnh vườn kế bên nhà diện tích hơn 1.500m2. Tuy nhiên, lâu nay gia đình bà ít quan tâm cải tạo vườn dẫn đến hiệu quả kinh tế mang lại không cao. Sự quan tâm, hỗ trợ “Vườn cây nghĩa tình” của Hội LHPN Quảng Nam là động lực để gia đình bà Giải quyết tâm cải tạo lại vườn, thay thế vườn cây ăn quả có giá trị, nâng cao thu nhập.

Bà Giải nói: “Lâu nay thích gì trồng nấy nên dù trong vườn cây gì cũng có nhưng hiệu quả không cao. Gia đình tôi sẽ cố gắng trồng, chăm sóc vườn cây ăn quả thật tốt để không phụ sự hỗ trợ của Hội LHPN Quảng Nam, đồng thời là cơ hội để gia đình chỉnh trang vườn nhà sạch đẹp, cho thu nhập, cải thiện cuộc sống”.

Cuối năm 2021, tổng kết chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh”, Trung ương Đoàn đã có 30 nghìn cây xanh được trồng mới thông qua chương trình. Trong đó, tại Quảng Nam trồng mới 16.800 cây xanh rừng đầu nguồn thuộc huyện Tây Giang và huyện Nam Trà My; tại Quảng Ngãi đã trồng mới 13.200 cây xanh rừng đầu nguồn ở huyện Minh Long và huyện Trà Bồng.

Bà Đặng Thị Lệ Thủy - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, để thực hiện được buổi ra quân trồng và trao tặng “Vườn cây nghĩa tình”, hỗ trợ sinh kế, Hội đã có bước khảo sát, lựa chọn hộ gia đình theo các tiêu chí.

Bao gồm: hộ gia đình nghèo hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có lao động, có diện tích đất đảm bảo cho việc trồng cây, có đăng ký thoát nghèo, đạt các tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch” trong năm 2022.

Đây là phần việc thiết thực góp phần chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Đồng thời thể hiện sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, đoàn viên trong phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; thể hiện tình cảm, trách nhiệm xã hội của đoàn viên công đoàn cơ quan đối với hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh tích cực tham gia bằng nhiều hoạt động như ra quân dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm, trồng cây xanh, trồng hoa, xóa tụ điểm rác thải, xây dựng các tuyến đường hoa, chỉnh trang, cải tạo vườn tạp…

Hội LHPN Quảng Nam trao tặng sinh kế và “Vườn cây nghĩa tình” cho gia đình bà Phan Thị Giải. Ảnh: VINH ANH
Hội LHPN Quảng Nam trao tặng sinh kế và “Vườn cây nghĩa tình” cho gia đình bà Phan Thị Giải. Ảnh: VINH ANH

Tuổi trẻ tiên phong

Trong những ngày đầu xuân, Huyện đoàn Nam Trà My tham mưu UBND huyện tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại Khu di tích Ban Cán sự miền Tây Quảng Nam (thôn 2, xã Trà Mai, Nam Trà My).

Chị Phạm Thị Mỹ Hạnh - Bí thư Huyện đoàn Nam Trà My cho biết, tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo huyện, đại diện phòng ban và hơn 150 đoàn viên, thanh niên đã trực tiếp trồng 400 cây sao đen trên diện tích hơn 1ha của khu di tích. Trước đó, vào cuối năm 2021, Huyện đoàn Nam Trà My tổ chức trồng 2.000 cây sao đen thuộc công trình “Đồi cây sao đen” tại khu di tích này.

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên huyện Nam Trà My hưởng ứng lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Ảnh: CTV
Cán bộ, đoàn viên, thanh niên huyện Nam Trà My hưởng ứng lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Ảnh: CTV

Chị Hạnh cho hay, cây sao đen được trồng tại khu di tích có chiều cao hơn 2m, mặc dù di chuyển cây lên các vị trí trồng khó khăn do địa hình đồi cao, tuy nhiên với tinh thần tuổi trẻ và khí thế ra quân đầu năm mới, các đoàn viên, thanh niên đã nhiệt tình hưởng ứng chương trình.

Hoạt động không chỉ mang đến giá trị về xây dựng cảnh quan, môi trường cho khu di tích mà còn tạo khí thế sổi nổi, phấn khởi đầu năm mới cho tuổi trẻ huyện nhà nhằm thực hiện hoàn thành các phần việc, nhiệm vụ quan trọng năm 2022.

Thời gian qua, bão lũ, sạt lở đất đã gây hậu quả nặng nề về người và của đối với đồng bào Nam Trà My. Một trong những nguyên nhân chính gây sạt lở là việc chưa chú trọng trồng cây gây rừng.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong khắc phục hậu quả thiên tai, Huyện đoàn Nam Trà My đã phát động trong đoàn viên thanh niên toàn huyện tích cực trồng rừng, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc.

Riêng năm 2021, thông qua nguồn lực nhà nước và xã hội hóa, Huyện đoàn Nam Trà My đã vận động đoàn viên, thanh niên tham gia trồng mới 25 nghìn cây xanh các loại. “Hoạt động trồng cây gây rừng nhằm giáo dục, tuyên truyền thế hệ trẻ về ý thức, trách nhiệm trồng và bảo vệ rừng; góp phần tăng hiệu quả kinh tế lâm nghiệp, giữ gìn và phát triển môi trường sinh thái” - chị Hạnh chia sẻ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Sôi nổi Tết trồng cây
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO