Tam Kỳ cưỡng chế, phá dỡ 8 công trình xây dựng không phép tồn tại kéo dài

NGUYÊN ĐOAN 20/11/2019 15:05

(QNO) - Sáng nay 14.11, các ngành chức năng TP.Tam Kỳ tiến hành cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị của ông Huỳnh Đức Thanh và bà Võ Thị Thanh Phương nằm tại trục đường Nguyễn Văn Trỗi gần cầu Nguyễn Văn Trỗi (khối phố Mỹ Thạch Bắc, phường Tân Thạnh).

Ông Huỳnh Đức Thanh (đội mũ lưỡi trai) nghe đại diện UBND phường Tân Thạnh đọc quyết định cưỡng chế. Ảnh: N.Đ
Ông Huỳnh Đức Thanh (đội mũ lưỡi trai) nghe đại diện UBND phường Tân Thạnh đọc quyết định cưỡng chế. Ảnh: N.Đ

Việc cưỡng chế đối với hai trường hợp này thể hiện sự quyết liệt của UBND TP.Tam Kỳ trong việc xử lý đối với các trường hợp vi phạm trật tự lĩnh vực xây dựng trên địa bàn, lập lại kỷ cương và duy trì sự nghiêm minh của pháp luật, răn đe các trường hợp khác.  

Trước đó, qua nhiều lần làm việc với ông Huỳnh Đức Thanh và bà Võ Thị Thanh Phương (vợ ông Thanh), Đội Quy tắc đô thị, UBND phường Tân Thạnh cùng các đoàn thể ở địa phương đã vận động, giải thích nhưng ông Thanh và bà Phương vẫn không chấp hành việc tháo dỡ các công trình xây dựng và hoàn trả mặt bằng nguyên trạng.

Công trình xây dựng không phép của vợ chồng ông Huỳnh Đức Thanh tồn tại kéo dài tại khu vực gần cầu Nguyễn Văn Trỗi khiến cử tri bức xúc, phản ánh nhiều lần. Ảnh: N.Đ
Công trình xây dựng không phép của vợ chồng ông Huỳnh Đức Thanh tồn tại kéo dài tại khu vực gần cầu Nguyễn Văn Trỗi khiến cử tri bức xúc, phản ánh nhiều lần. Ảnh: N.Đ

Theo UBND TP.Tam Kỳ, ông Huỳnh Đức Thanh có tất cả 7 công trình vi phạm; trong đó, có 1 công trình có quyết định áp dụng khắc phục hậu quả, quyết định cưỡng chế năm 2014 và 6 công trình vi phạm có quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả và cưỡng chế năm 2019, với tổng diện tích vi phạm 1.818,680m2.

Còn bà Võ Thị Thanh Phương có 1 công trình xây dựng trái phép bị UBND phường Tân Thạnh lập biên bản vi phạm hành chính ngày 11.12.2015 và yêu cầu ngừng thi công xây dựng công trình vi phạm theo Điểm a Khoản 6 Điều 13 Nghị định 121/2013/NĐ-CP ngày 10.10.2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.

Đến trưa 14.11, các công trình xây dựng không phép của vợ chồng ông Huỳnh Đức Thanh đã được cưỡng chế, phá dỡ. Ảnh: N.Đ
Đến trưa 14.11, các công trình xây dựng không phép của vợ chồng ông Huỳnh Đức Thanh đã được cưỡng chế, phá dỡ. Ảnh: N.Đ

Tại hiện trường, sau khi nghe lãnh đạo UBND phường Tân Thạnh công bố quyết định cưỡng chế của UBND TP.Tam Kỳ, đại diện Chi cục Thi hành án dân sự TP.Tam Kỳ thông báo các nội dung liên quan đến việc kê biên chấp hành án đối với tài sản cưỡng chế vị trí số 7 (căn nhà cấp 4 xây dựng trái phép), lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế, phá dỡ các công trình xây dựng trái phép có trên đất. Ông Huỳnh Đức Thanh và bà Võ Thị Thanh Phương không có hành vi ngăn cản.

Được biết, từ đầu năm 2019 đến nay, UBND thành phố đã ban hành 81 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định khắc phục hậu quả trong lĩnh vực trật tự xây dựng (xử lý hành vi xây dựng không phép và sai phép). Trong đó đã ban hành 26 quyết định cưỡng chế đối với trường hợp cá nhân, tổ chức không chấp hành quyết định xử phạt, quyết định khắc phục hậu quả; đã tổ chức cưỡng chế 9 trường hợp (tại An Phú, Tam Thăng, Tân Thạnh, An Sơn).

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tam Kỳ cưỡng chế, phá dỡ 8 công trình xây dựng không phép tồn tại kéo dài
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO