Tam Kỳ đề nghị bãi bỏ 15 đồ án quy hoạch các cấp

X.PHÚ 01/06/2023 18:44

(QNO) - Chiều 1/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Tam Kỳ tổ chức hội nghị góp ý, phản biện về dự thảo quyết định bãi bỏ các quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 trên địa bàn TP.Tam Kỳ. Lãnh đạo chính quyền, mặt trận, đoàn thể thành phố, các xã, phường và người dân đang sinh sống ở địa điểm đồ án quy hoạch dự kiến bãi bỏ tham gia hội nghị.

Quang cảnh hội nghị góp ý bãi bỏ đồ án quy hoạch. Ảnh: X.P
Quang cảnh hội nghị góp ý bãi bỏ đồ án quy hoạch. Ảnh: X.P

Theo UBND TP.Tam Kỳ, dự kiến có 15 đồ án quy hoạch được TP.Tam Kỳ bãi bỏ và đề nghị bãi bỏ; bao gồm 6 đồ án theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, 3 đồ án của Ban Quan lý Khu kinh tế mở Chu Lai và 6 đồ án của UBND thành phố. Trong đó, đồ án được phê duyệt lâu nhất là từ năm 1998 và mới nhất là năm 2015.

Ông Lê Văn Truyền (An Phú) phát biểu thống nhất cao với thành phố bãi bỏ các đồ án quy hoạch đã lâu nhưng không triển khai. Ảnh: X.P
Ông Lê Văn Truyền (An Phú) phát biểu thống nhất cao với thành phố bãi bỏ các đồ án quy hoạch đã lâu nhưng không triển khai. Ảnh: X.P

Nguyên nhân được đề nghị bãi bỏ là do các đồ án quy hoạch này từ khi phê duyệt quy hoạch chi tiết đến nay nhưng không thực hiện dự án, trở thành “quy hoạch treo” và “dự án treo”; các chỉ tiêu sử dụng quản lý hiện chưa phù hợp với quy hoạch chung của thành phố, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định hiện hành.

Các ý kiến tại hội nghị đều cơ bản thống nhất với đề xuất bãi bỏ các đồ án quy hoạch vì đã gây rất nhiều khó khăn cho người dân trong sinh hoạt, xây dựng nhà ở.

Ông Nguyễn Tấn Lựu (Phước Hòa) cho rằng bãi bỏ quy hoạch khu công viên Cồn Thị vì không còn phù hợp. Ảnh: X.P
Ông Nguyễn Tấn Lựu (Phước Hòa) cho rằng bãi bỏ quy hoạch khu công viên Cồn Thị vì không còn phù hợp. Ảnh: X.P

Theo ông Nguyễn Ba - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Tam Kỳ, công tác thu hồi đất đai, bồi thường, tái định cư trong thời gian qua có những bất cập. Có dự án kéo dài hàng chục năm làm xáo trộn đời sống, sinh hoạt, ảnh hưởng quyền lợi  người dân, dẫn đến có những khiếu nại kéo dài.

“Vì vậy, việc tổ chức hội nghị góp phần tạo ra sự thống nhất trong công tác quản lý của chính quyền địa phương từng bước thực hiện đầu tư xây dựng, chỉnh trang đô thị. Đồng thời, đảm bảo cho người dân thực hiện được các quyền, lợi ích chính đáng về đất đai, xây dựng theo đúng quy định hiện hành” - ông Ba nói.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tam Kỳ đề nghị bãi bỏ 15 đồ án quy hoạch các cấp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO