Tặng 4 tấn gạo, 200 thùng mỳ tôm cho nhân dân huyện Đắc Chưng

HỒNG ANH 10/05/2020 21:54

(QNO) - Chiều 10.5, tại Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Nam Giang, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức tặng lương thực, thực phẩm cho nhân dân các bản giáp biên giới của huyện Đắc Chưng (tỉnh Sê Kông, Lào).

Đại tá Nguyễn Bá Thông – Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Nam tặng quà nhân dân các bản biên giới huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông (Lào). Ảnh: Hồng Anh
Đại tá Nguyễn Bá Thông - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh tặng quà nhân dân các bản biên giới của huyện Đắc Chưng. Ảnh: HỒNG ANH

Đại tá Nguyễn Bá Thông - Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh đã trao 4 tấn gạo và 200 thùng mỳ tôm cho nhân dân các bản Đắc Tà Oọc Nọi, Đắc Tà Oọc Nhày, Đắc Măn, Đắc Muôn, Đắc Đôm và Đắc Điêng của huyện Đắc Chưng.

Ông Lây Suẩn Mít Su Văn - Bí thư, Huyện trưởng Đắc Chưng xúc động nói: “Trong tình hình khó khăn chung vì dịch bệnh Covid-19 nhưng thời gian qua, tỉnh Quảng Nam nói chung và BĐBP nói riêng đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều. Hôm nay lại tặng lương thực, thực phẩm cho hơn 200 hộ nghèo ở các bản. Món quà ý nghĩa này cùng tình cảm của các bạn chúng tôi sẽ mãi khắc ghi”.

BĐBP Quảng Nam tặng 4 tấn gạo và 200 thùng mỳ tôm cho nhân dân huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông (Lào). Ảnh: Hồng Anh
Nguồn lương thực, thực phẩm này nhằm chia sẻ với nhân dân huyện Đắc Chưng trong dịch Covid-19. Ảnh: HỒNG ANH

Số lương thực, thực phẩm trên được Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh kêu gọi Công ty CP Đầu tư thương mại Phước Yên (Đà Nẵng) đồng hành hỗ trợ.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tặng 4 tấn gạo, 200 thùng mỳ tôm cho nhân dân huyện Đắc Chưng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO