Tăng ni, phật tử ở Điện Bàn đồng hành phòng chống dịch

CÔNG TÚ - NGỌC TUẤN 18/08/2020 15:13

(QNO) - Bằng nhiều hoạt động thiết thực, tăng ni, phật tử trên địa bàn thị xã Điện Bàn thời gian qua luôn đồng hành với công tác phòng chống dịch Covid-19.

Chư ni chùa Ngọc Châu may khẩu trang vải kháng khuẩn. Ảnh: TUẤN TÚ
Chư ni chùa Ngọc Châu may khẩu trang vải kháng khuẩn. Ảnh: TUẤN TÚ

Sau khi tạm dừng các hoạt động, nghi lễ thường nhật, các chư ni tại chùa Ngọc Châu (xã Điện Thọ) liền tập trung may khẩu trang vải kháng khuẩn gửi tặng y, bác sĩ và nhân dân. “Công việc may khẩu trang thật sự là điều mới mẻ đối với chúng tôi. Tuy nhiên, ai nấy đều phấn khởi khi chính tay mình làm nên chiếc khẩu trang cho bà con trong mùa dịch này” - sư cô Thích Nữ Trung Tựu, trụ trì chùa Ngọc Châu chia sẻ.

Cạnh đó, chùa Ngọc Châu còn vận động nhiều nhu yếu phẩm tặng các điểm bị phong tỏa tạm thời và chốt kiểm dịch. Đơn cử như hỗ trợ 450 suất quà cho nhân dân thôn Châu Lâu, thôn Đông Đức và 4 chốt chặn xã Điện Thọ; tặng 45 suất quà cho thôn Giáo Ái, chốt chặn xã Điện Hồng; 100 suất quà cho khối phố 7B của phường Điện Nam Đông với tổng kinh phí gần 130 triệu đồng.

Nhà chùa trên địa bàn thị xã có nhiều hoạt động chung tay phòng chống dịch. Ảnh: TUẤN TÚ
Nhà chùa ở Điện Bàn có nhiều hoạt động chung tay phòng chống dịch. Ảnh: TUẤN TÚ

Theo ông Phan Mạnh Hùng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Điện Thọ, sư cô cùng phật tử chùa Giác Hoa (xã Điện Thọ) đã tình nguyện dùng xe bồn để chuyển nước sạch từ chùa về tận nhà người dân thôn Châu Lâu bị phong tỏa. Nhà chùa còn đến thăm hỏi, động viên và chuẩn bị cơm trưa, nước uống, nhu yếu phẩm cho y, bác sĩ Trạm Y tế xã Điện Thọ, lực lượng làm nhiệm vụ tại 5 điểm chốt chặn và người già yếu neo đơn khu vực phong tỏa.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Điện Hồng - bà Phạm Thị Liễu cho biết, vừa qua ni sư Thích Nữ Tấn Liên và chư ni tịnh thất Ngọc Hồng (xã Điện Hồng) cùng với tăng ni, phật tử đã tặng 1.000 khẩu trang y tế, 100 kính chắn giọt bắn, 20 bộ đồ bảo hộ, 30 bình sát khuẩn, 50 thùng mì, 100 lốc nước suối, khăn mặt, bánh… tại điểm cách ly tập trung Trường THCS Lý Tự Trọng (xã Điện Minh). Trước đó, ni sư cùng với các phật tử đã tặng quà tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (Đại Lộc) và các chốt chặn khu vực xã Điện Hồng.

Tịnh thất Ngọc Hồng hoạt động thiện nguyện tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Ảnh: TUẤN TÚ
Tịnh thất Ngọc Hồng hoạt động thiện nguyện tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Ảnh: TUẤN TÚ

Tại xã Điện Minh, đại đức Thích Thông Trường (chùa Phước Minh) phát tâm làm thiện nguyện cùng với đạo hữu nấu hơn 520 phần cơm, mì quảng gửi tặng 330 người tại khu cách ly, 90 sinh viên Phân viện Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam, 10 chốt chặn khu vực thị xã và tặng nhiều nhu yếu phẩm khác. Cũng tại Điện Minh, sư cô Thích Nữ Thanh Hồng (chùa Bồng Lai) tặng điểm chốt chặn 2 triệu đồng, đại đức Thích Quảng Năng (chùa Bửu Hạnh) ủng hộ khu cách ly 5 triệu đồng.

Để góp phần ngăn ngừa và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, vừa qua thượng tọa Thích Huệ Phát - Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thị xã Điện Bàn đã ký ban hành Công văn số 74/BTS-VP yêu cầu tạm dừng việc tổ chức các lễ hội, pháp hội, các khóa lễ, khóa tu mùa hè cho giới trẻ và các khóa tu tập trung đông người. Ban cũng vận động chư, tăng ni và tín đồ phật tử tham gia các biện pháp phòng chống dịch do cơ quan y tế hướng dẫn.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tăng ni, phật tử ở Điện Bàn đồng hành phòng chống dịch
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO