Tàu cá ở xã Tam Giang bị tàu Trung Quốc cắt lưới đã về bờ

Q.VIỆT 21/02/2023 16:09

(QNO) - Sáng nay 21/2, tàu vỏ thép QNa-91829 sau khi bị tàu Trung Quốc uy hiếp, khống chế, cắt lưới đã được chủ tàu kiêm thuyền trưởng Huỳnh Văn Khôi (xã Tam Giang, Núi Thành) đưa về bờ, bước đầu trình báo với lực lượng biên phòng.

Tàu vỏ thép QNa-91829 trở về. Ảnh: Q.VIỆT
Tàu vỏ thép QNa-91829 trở về. Ảnh: Q.VIỆT

Ngư dân Huỳnh Văn Khôi cho biết, ngày 6/2 sau khi thực hiện đầy đủ thủ tục, giấy tờ với ngành chức năng, tàu cá QNa-91829 xuất bến đi đánh bắt hải sản bằng nghề lưới chụp ở ngư trường Hoàng Sa.

Đến trưa 19/2, khi tàu cá đang thả neo dù để ngư dân nghỉ ngơi và chuẩn bị cho chuyến thả lưới ban đêm thì tàu Trung Quốc màu trắng mang số hiệu 4301 đến áp sát, thả xuồng rồi leo lên tàu cá.

Các bạn biển trên tàu cá QNa-91829 được đưa vào bờ. Ảnh; Q.VIỆT
Các bạn biển trên tàu cá QNa-91829 được đưa vào bờ. Ảnh: Q.VIỆT

Theo ông Khôi, ban đầu tàu Trung Quốc yêu cầu thuyền trưởng ký vào biên bản rằng tàu cá QNa-91829 vi phạm vùng biển của Trung Quốc. Ông Khôi phản kháng cho rằng, tàu cá đang hoạt động ở ngư trường Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Phía Trung Quốc liền hành hung, sau đó yêu cầu các ngư dân phải cắt hết lưới rồi tịch thu tất cả hải sản đánh bắt được.

Phó Chủ tịch UBND xã Tam Giang Nguyễn Ngọc Vinh đón các bạn biển trở về trên tàu cá QNa-91829. Ảnh: Q.VIỆT
Phó Chủ tịch UBND xã Tam Giang - Nguyễn Ngọc Vinh (bìa phải) đón các bạn biển trở về trên tàu cá QNa-91829. Ảnh: Q.VIỆT

Theo tính toán của ông Khôi, vàn lưới cắt đi có giá trị 380 triệu đồng, hàng tấn hải sản gồm mực, các loại cá có giá trị 150 triệu đồng, cộng với chi phí đầu vào chuyến biển gần 300 triệu đồng nên tổng thiệt hại lên đến xấp xỉ 830 triệu đồng.

Ngư dân Huỳnh Văn Khôi kể lại sự việc trên tau cá QNa-91829 với công an xã Tam Giang. Ảnh: Q.VIỆT
Ngư dân Huỳnh Văn Khôi kể lại sự việc với cán bộ Công an xã Tam Giang. Ảnh: Q.VIỆT

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Bá Tố - Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà cho biết, đã ghi lại tất cả diễn biến về tàu Trung Quốc cắt lưới trên tàu cá QNa-91829 theo lời kể của các ngư dân. Đó là cơ sở ban đầu để bảo vệ và hỗ trợ ngư dân kiên tâm bám biển.

Bạn biển tiều tụy trở về trên tàu cá QNa-91829. Ảnh: Q.VIỆT
Bạn biển vừa trở về trên tàu cá QNa-91829. Ảnh: Q.VIỆT

Chi cục Thủy sản tỉnh đã xác minh qua máy giám sát hành trình, tọa độ tàu cá QNa-91829 bị uy hiếp, cắt lưới là 16 độ 10 phút vĩ bắc, 111 độ 62 phút kinh đông thuộc phạm vi của quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền lãnh hải của Việt Nam.

Ngư dân Huỳnh Văn Khôi thẫn thờ bên và lưới bị cắt đứt. Ảnh: Q.VIỆT
Ngư dân Huỳnh Văn Khôi bên những mảnh lưới bị cắt đứt. Ảnh: Q.VIỆT
Vàn lưới trên tàu cá QNa-91829 bị cắt đứt. Ảnh: Q.VIỆT
Vàn lưới trên tàu cá QNa-91829 bị cắt đứt. Ảnh: Q.VIỆT

Sáng nay, chính quyền xã Tam Giang, đại diện các hội, đoàn thể, nghiệp đoàn nghề cá của xã đến cảng cá An Hòa đón, chia sẻ, động viên chủ tàu cùng 11 bạn biển trở về trên tàu cá QNa-91829 sau chuyến biển gian truân.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tàu cá ở xã Tam Giang bị tàu Trung Quốc cắt lưới đã về bờ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO