Tây Giang có 3.116 trẻ em nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt

HIỀN THÚY 31/05/2023 15:47

(QNO) - Sáng nay 31/5, tại xã A Tiêng, UBND huyện Tây Giang tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023.

UBND huyện Tây Giang trao tặng học bổng cho học sinh vượt khó học tập. Ảnh H.Thúy
UBND huyện Tây Giang trao học bổng cho học sinh vượt khó. Ảnh: H.THÚY

Thời gian qua, huyện Tây Giang luôn quan tâm công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em với nhiều hình thức như tặng quà, học bổng; tập huấn Luật Trẻ em và kỹ năng phòng tránh bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em; tổ chức sinh hoạt nhóm cho trẻ em và sinh hoạt nhóm cho cha mẹ, người chăm sóc trẻ... Toàn huyện hiện có 6.850 trẻ em từ 0-16 tuổi. Trong đó, 136 trẻ có hoàn cảnh đặc biệt; 3.116 trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; 3.201 trẻ sống trong hộ nghèo, cận nghèo.

Dịp này, UBND huyện Tây Giang trao 20 suất học bổng cho học sinh vượt khó (300 nghìn đồng/suất) và 12 suất quà “Mẹ đỡ đầu” cho trẻ em mồ côi (300 nghìn đồng/suất).

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tây Giang có 3.116 trẻ em nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO