Tây Giang có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh

ĐÌNH HIỆP 30/06/2022 09:44

(QNO) - Chiều 29.6, UBND huyện Tây Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác giảm nghèo bền vững 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác giảm nghèo 6 tháng cuối năm.

 
Người dân Tây Giang vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để đầu tư chăn nuôi. Ảnh: Đ.H

Theo chuẩn nghèo đa chiều mới giai đoạn 2022 - 2025, năm 2021 Tây Giang có 3.581 hộ nghèo (chiếm 66,13%), 61 hộ cận nghèo (1,13%); năm 2022 có 3.582 hộ nghèo (66,15%) và là địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh. Để hỗ trợ công tác giảm nghèo, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã giải ngân cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo vay hơn 14,6 tỷ đồng phát triển sản xuất.

Huyện Tây Giang nhận định công tác giảm nghèo còn nhiều khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ tái nghèo, phát sinh hộ nghèo mới. Do đó, thời gian tới địa phương sẽ nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả; tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân trong việc thoát nghèo; tăng cường công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm; tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng, y tế, giáo dục và các chính sách khác liên quan đến người nghèo.

(0) Bình luận
Nổi bật Báo Quảng Nam
Mới nhất
Tây Giang có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất tỉnh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO